MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Đại gia’ dầu mỏ sẵn sàng từ bỏ USD để mua bán hàng hoá bằng đồng nội tệ với BRICS: BRICS Pay sắp ra đời, các loại thẻ quốc tế sẽ là ‘dĩ vãng’?

23-07-2024 - 15:55 PM | Tài chính quốc tế

‘Đại gia’ dầu mỏ sẵn sàng từ bỏ USD để mua bán hàng hoá bằng đồng nội tệ với BRICS: BRICS Pay sắp ra đời, các loại thẻ quốc tế sẽ là ‘dĩ vãng’?

Iran cho biết, người dân Iran có thể rút Rúp từ thẻ quốc tế của Iran tại Nga và mua hàng tại các cửa hàng ở Nga từ ngày 22/8. Giai đoạn tiếp theo là người dân Nga sẽ dùng thẻ Mir để mua hàng hoá ở Iran.

Iran đã đề xuất một cơ chế chung để kết nối với hệ thống tài chính của tất cả các quốc gia BRICS. Động thái này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới với phương thức thanh toán chung và thúc đẩy hội nhập tài chính giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này cũng nhắm đến việc loại bỏ sự phụ thuộc vào đồng USD, đẩy nhanh hoạt động thanh toán và củng cố mối quan hệ kinh tế trong khối BRICS bằng cách thiết lập một đồng tiền chung.

Theo đó, BRICS sẽ trong quá trình sắp xếp các thoả thuận và cân nhắc về việc tích hợp hệ thống tài chính của mình. Bước đi táo bạo này của khối sẽ tạo ra một hệ thống tiền tệ quốc tế đa dạng và cân bằng hơn đối với họ.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS mới đây đã dẫn lời từ NHTW Iran cho biết, từ ngày 22/8, người dân Iran có thể rút Rúp từ thẻ thông minh Shetab tại các máy ATM của Nga và mua hàng tại các cửa hàng ở Nga. Giai đoạn tiếp theo là cho phép người dân Nga sử dụng thẻ Mir ở Iran và mua hàng hoá tại Iran.

Trước đó, ngày 4/7, tại St. Petersburg, Thống đốc NHTW Iran Mohammadreza Farzin sau nhiều vòng đàm phán với người đồng cấp ở Nga Elvira Nabiullina đã đạt được sự đồng thuận về hệ thống thanh toán chung. Kết thúc chuyến thăm ngày 6/7, ông thông báo cả 2 bên đã đồng ý về việc tích hợp hệ thống thanh toán Mir và Nga và Shetab của Iran.

Hiện tại, 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Abkhazia, Belarus, Cuba và South Ossetia đã chấp nhận thanh toán thẻ Mir và có kế hoạch giới thiệu thẻ này ở Ai Cập, Iran, Mauritius và Myanmar. Ngoài ra, 6 quốc gia khác cũng đang cân nhắc dùng loại thẻ này.

Đề xuất của Iran về việc liên kết hệ thống thanh toán với BRICS sẽ đòi hỏi phải có các giải pháp chung thông qua việc rút tiền từ ATM bằng thẻ ngân hàng của các nước thành viên. Bước đi này sẽ tạo tiền đề cho một phương thức thanh toán thống nhất là BRICS Pay.

Iran cũng khuyến nghị thiết lập nền tảng đám mây để tích hợp hệ thống thanh toán quốc gia và ví online để truy cập hệ thống, theo đó các bên nhà bán có thể thanh toán qua smartphone một cách dễ dàng. Hơn nữa, “đại gia dầu mỏ” cũng nhấn mạnh tiềm năng của hệ thống thanh toán xuyên quốc gia của BRICS trong việc thay thế các giao dịch thực hiện qua Visa và Mastercard.

Nasser Kanaani, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, đã đề xuất trong một cuộc họp báo rằng, các nước thành viên BRICS nên thiết lập một phương pháp thống nhất để kết nối hệ thống tài chính của khối. Ông Kanaani khẳng định điều này sẽ tạo điều kiện cho một khuôn khổ xuyên biên giới, gắn kết hoạt động thương mại chung.

Kanani cho hay: “Ở cấp độ song phương, Iran và Nga đã liên kết thành công hệ thống thanh toán quốc gia thông qua 2 NHTW, tạo điều kiện cần thiết cho việc thanh toán thương mại bằng đồng nội tệ. Trong các cuộc thảo luận đang diễn ra, Iran đã đề xuất Nga mở rộng cơ chế này với cả khối BRICS.”

Trong một thế giới ngày càng có sự kết nối mạnh mẽ, nhu cầu về các giao dịch kinh tế xuyên biên giới nhanh chóng và tiết kiệm chi phí là điều rất cấp thiết. Sự phụ thuộc vào các đồng tiền tệ lớn như USD đã trở thành chủ đề được nhiều nước thảo luận, khi toàn cầu hoá tiếp tục làm thay đổi cục diện kinh tế. Việc sử dụng các đồng tiền nội tệ cho thanh toán xuyên biên giới là giải pháp đầy hứa hẹn cho thách thức này.

Tổng hợp

An Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên