MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực "khủng", gấp đôi quận Hoàn Kiếm và gấp 43 lần ĐH Bách Khoa: Là một cái tên không xa lạ!

04-01-2024 - 20:21 PM | Sống

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực "khủng", gấp đôi quận Hoàn Kiếm và gấp 43 lần ĐH Bách Khoa: Là một cái tên không xa lạ!

Đại học Quốc Gia Hà Nội tại Hòa Lạc có diện tích hơn 11,13 km2, rộng gấp đôi quận Hoàn Kiếm, gấp 4 lần đại học Đà Nẵng, có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho 60.000 sinh viên.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) ở Hòa Lạc nằm trên đất của huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Với diện tích hơn 11,13 km2, Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học rộng nhất Việt Nam, có diện tích lớn gấp đôi so với quận Hoàn Kiếm (khoảng 5,29 km2), gần gấp đôi đại học Quốc gia TP.HCM (6,44 km2), gần gấp 4 lần đại học Đà Nẵng (3 km2) và rộng gấp 43 lần đại học Bách Khoa Hà Nội (0,26 km2). Trong ảnh là bản đồ quy hoạch chung ĐHQGHN tại Hòa Lạc (Ảnh: VNU).

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Năm 2002, Chính phủ đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc với mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Ðông Nam Á.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Tuy nhiên vì nhiều lý do, dự án bị chậm tiến độ và 20 năm sau (năm 2022), 2.000 sinh viên mới chuyển lên đây học tập. Và trong năm 2023, con số này đã tăng gấp 3 lần lên 6.000. Dự kiến, năm 2025, con số này là 15.000. Theo quy hoạch, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của 60.000 sinh viên.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Trong tổng số diện tích sử dụng đất thì các khu dự án thành phần Đại học Quốc gia Hà Nội khoảng 8,88 km2 và dành 1,12 km2 cho các cơ sở nghiên cứu cao cấp. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Khuôn viên đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng theo mô hình "5 trong 1": Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo; đô thị đại học thông minh; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Ngày 29.7.2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khánh thành và đưa vào sử dụng tổ hợp giảng đường HT1, HT2. Đây là hệ thống giảng đường hiện đại bao gồm phòng thí nghiệm thông minh, thư viện nhiều tiện ích sẽ là điểm đến lý tưởng cho các tân sinh viên học tập và trải nghiệm.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Khi đến trải nghiệm trung tâm Thư viện – Tri thức số, ngoài số lượng tài liệu khổng lồ thì hiện ĐHQG Hà Nội đang triển khai xây dựng với mục đích đa năng bao gồm phòng họp hội thảo và các khu tiện ích, dịch vụ như: không gian cà phê thư giãn đọc sách, siêu thị cho sinh viên…

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Ngoài diện tích 400 m2 mặt sàn trong nhà, cảnh quan xung quanh rộng hơn 2.000 m2. Bên cạnh đó còn có bãi cỏ ngoài trời có thể phục vụ đồng thời 500 người.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Các phòng học cũng được đầu tư khang trang, hiện đại để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Khu ký túc với quy mô 1.000 chỗ ở, được trang bị đầy đủ tiện ích như điều hòa, bình nước nóng, internet… sẵn sàng phục vụ cho sinh viên ở nội trú. Ngoài giường ngủ, mỗi sinh viên sẽ được trang bị tủ cá nhân và một góc học tập với đầy đủ bàn ghế. Bên cạnh đó, khu ký túc xá mới với quy mô 4.000 sinh viên cũng đang được xây dựng.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Với diện tích rộng lớn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên cũng thường xuyên đi xe đạp trong trường vì khoảng cách giữa các khu vực khá xa.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Khi được chuyển lên cơ sở Hoà Lạc, nhiều sinh viên tỏ ra thích thú vì trường rộng, không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh; khác hẳn với sự chật chội ở nội đô.

Đại học ở Hà Nội có diện tích cực

Bất ngờ với trường đại học ở Hà Nội có rừng trong khuôn viên, rộng gấp 9 lần hồ Hoàn Kiếm: Năm nào cũng ghi nhận có chim di cư đến kiếm ăn, sinh sống và làm tổ

Ngọc Đẹp

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên