MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại sứ quán Hàn Quốc dừng tiếp nhận visa 5 năm với trường hợp tạm trú

10-06-2019 - 14:14 PM | Xã hội

Trưa 10.6, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ra thông báo dừng tiếp nhận visa 5 năm với các trường hợp theo dạng sổ tạm trú.

Theo thông báo được đăng tải trên Facebook Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, từ ngày 10.6.2019, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ “tạm dừng tiếp nhận visa 5 năm đối với những trường hợp tạm trú”.

Thông báo cho biết, “theo các số liệu thống kê, đối với những trường hợp nộp visa 5 năm theo dạng sổ tạm trú thì tỷ lệ làm giả sổ tạm trú và tỷ lệ người bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh”.

“Cũng từ ngày 10.6.2019 (thứ Hai) tạm thời chỉ tiếp nhận những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại 3 thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)” – thông báo của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nêu thêm.

Trước đó, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam ngày 16.4 ra thông báo cho biết, từ ngày 25.4.2019, địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả visa tại Lãnh sự quán thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ chuyển sang Trung tâm lãnh sự của Hàn Quốc.

Cụ thể, việc tiếp nhận và trả hồ sơ visa sẽ chuyển từ Lãnh sự quán ở tòa nhà Charmvit (Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) sang Trung tâm lãnh sự tại tầng 12, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông báo cho biết, từ 25.4, “tất cả các loại visa bao gồm visa du lịch, visa thương mại, visa thăm thân, visa kết hôn, visa du học sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm lãnh sự”. Ngoài ra, “visa nhiều lần 5 năm dành cho các đối tượng hộ khẩu ở các thành phố lớn cũng được tiếp nhận và trả kết quả ở Trung tâm lãnh sự”.

Từ ngày 3.12.2018, Hàn Quốc cấp visa nhiều lần có kỳ hạn 5 năm cho diện đi ngắn ngày (C-3) cho đối tượng là công dân các thành phố lớn gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng của Việt Nam.

Theo chính sách visa này, công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có nhu cầu sẽ được cấp visa nhập cảnh nhiều lần trong 5 năm (một lần tối đa 30 ngày) – đơn giản hóa thủ tục trong xuất nhập cảnh; trong vòng 5 năm không giới hạn số lần xuất nhập cảnh.

Từ đầu tháng 4 năm nay, trước tin đồn chính sách visa có thể thay đổi, hàng nghìn người xếp hàng xin visa đi Hàn Quốc và đã xảy ra tình trạng quá tải tại tòa nhà Charmvit.

Theo Thanh Hà

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên