MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại tá Đỗ Triệu Phong làm Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

02-03-2022 - 10:05 AM | Xã hội

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Đỗ Triệu Phong và các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Phạm Thảo - Tuyên truyền

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Đỗ Triệu Phong và các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Phạm Thảo - Tuyên truyền

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kể từ ngày 1/3/2022.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới Đại tá Đỗ Triệu Phong cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp nhận công việc; tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy trình công tác; tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Triệu Phong khẳng định, được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới. 

Đại tá Đỗ Triệu Phong nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các mặt công tác; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Triệu Phong (sinh năm 1967, quê quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ Công an, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. 

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông được điều động công tác tại Công an Tp. Hà Nội, được bổ nhiệm ức vụ Phó trưởng phòng tháng 6/2012, Trưởng phòng tháng 10/2013. 

Từ tháng 4/2016 - 7/2018 ông được lãnh đạo Bộ luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Tổng cục An ninh. 

Theo mô hình tổ chức mới, từ tháng 8/2018 - 6/2020 ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế và từ tháng 7/2020 đến tháng 02/2022 là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Trong suốt quá trình công tác, Đại tá Đỗ Triệu Phong luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao với công việc, có năng lực lãnh đạo, tập hợp quần chúng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công việc; luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được tập thể tín nhiệm. 

Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất cao về việc điều động Đại tá Đỗ Triệu Phong đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

https://cafef.vn/dai-ta-do-trieu-phong-lam-cuc-truong-cuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-20220302100520973.chn

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên