MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đâm chém trên đường phố Trung Quốc, 20 người thương vong

06-06-2021 - 14:04 PM | Tài chính quốc tế

Đâm chém trên đường phố Trung Quốc, 20 người thương vong

5 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ngày 5-6 ở TP An Khánh, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ hung thủ.

Theo thông báo của cảnh sát TP An Khánh trên mạng xã hội Weibo, lúc khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-6, họ nhận được thông tin một người đàn ông dùng dao đâm nhiều người đi bộ trên đường phố. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã bị bắt và những người bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Từ một đoạn video do người đi đường quay được lan truyền trên mạng, người ta thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất, các nhân viên y tế đang sơ cứu. Đến nay vẫn chưa rõ động cơ của hung thủ.

Đâm chém trên đường phố Trung Quốc, 20 người thương vong  - Ảnh 1.

Cảnh sát khống chế kẻ tấn công người đi đường. Ảnh: Thời báo Tự do

Sau vụ tấn công bằng dao, Trung tâm Chữ thập đỏ An Khánh kêu gọi khẩn cấp những người có mặt tại hiện trường đến hiến máu tại bệnh viện do ngân hàng máu địa phương lâm vào tình trạng tình trạng thiếu máu cục bộ.

Ông Trường Vương Thắng, người đứng đầu ngân hàng máu An Khánh, nói rằng "lượng máu dự trữ tương đối khan hiếm do dịch bệnh và tình trạng khẩn cấp trong ngày 5-6 đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu". Từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút, có gần 500 người dân An Khánh tham gia hiến máu, lượng máu hiến đã vượt quá 300 đơn vị (mỗi đơn vị 200 cc).

Đâm chém trên đường phố Trung Quốc, 20 người thương vong  - Ảnh 2.

Đông người dân xếp hàng hiến máu tối 5-6. Ảnh: Sohu

Luật pháp Trung Quốc hạn chế việc mua bán và sở hữu súng, do đó các cuộc tấn công thường được thực hiện bằng dao hoặc chất nổ tự chế. Những kẻ gây ra các vụ tấn công tương tự trước đây thường được mô tả là bị bệnh tâm thần hoặc mang mối hận thù với xã hội.

Hồi cuối năm ngoái, một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng ở tình Liêu Ninh khiến 7 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Trong số những người bị thương có 1 cảnh sát, bị thương trong khi bắt giữ nghi phạm.

Trước đó, cuối tháng 6-2020, nhân viên bảo vệ trường mẫu giáo làm ít nhất 39 người bị thương tại trường ở tỉnh Quảng Tây. Thủ phạm bị kết án tử hình. Hay được nhắc đến là vụ năm 2018, một người đàn ông khiến 13 người thương vong khi tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo Huệ Bình

NLĐ

Trở lên trên