MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàn heo xuất chuồng chậm, người nuôi không có lãi

01-09-2021 - 18:17 PM | Thị trường

Tỉnh Tiền Giang là một trong số địa phương có đàn heo lớn ở vùng ĐBSCL. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá thức ăn tăng vọt, giá heo giống ở mức cao; trong khi đó giá heo thịt không tăng, đầu ra lại chậm nên người chăn nuôi không có lãi.

Ở thời điểm này, người chăn nuôi bán heo thịt giá dao động từ 5,4 - 5,6 triệu đồng/tạ. So với tháng trước giá heo giảm hơn 200.000 đồng/tạ.

Những người nuôi heo cho biết, với mức giá này thì người nuôi heo không có lãi vì giá thức ăn, con giống ở mức cao. Đối với các hộ chủ động được nguồn con giống thì có lãi từ 200.000 - 300.000 đồng/tạ, còn các hộ mua con giống bên ngoài thì bị thua lỗ.

Giá heo không tăng, việc xuất chuồng đàn heo hiện nay khá chậm, thương lái kén chọn thu mua. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều chợ, siêu thị trong và ngoài tỉnh đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, lượng thịt heo tiêu thụ chậm; đồng thời nhiều thương lái cũng ngưng thu mua vì ngại dịch bệnh lây lan.

Theo Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh Tiền Giang, đàn heo của tỉnh hiện nay có khoảng 300.000 con, tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Châu Thành, Cái Bè. Từ sau dịch tả heo Châu Phi công tác tái đàn heo của tỉnh rất chậm, giảm gần phân nửa so với trước đó.

Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, thịt heo vẫn là nguồn thực phẩm chính của mọi gia đình,  nguồn cung dồi dào, giá cả vẫn ổn định.

Bà Nguyễn Thị Mến, Chi cục trưởng, Chi cục  Chăn nuôi-Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết: “Đàn heo của tỉnh vẫn khoảng 300.000 con, từ ngày có dịch tả heo Châu Phi không tăng. Lúc chưa có dịch đàn heo của tỉnh lên đến 560.000 - 570.000 con. Đàn heo tài đàn chậm khi người dân e dè với bệnh (tả heo Châu Phi) bệnh này không có vaccine nên không dám nuôi nữa. Thịt heo vẫn được ưa chuộng hơn, để được trong thời gian dài nên người mua dễ hơn, thịt heo dễ bán hơn”./.

Theo Nhật Trường

VOV

Trở lên trên