MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân số giảm, Trung Quốc có nguy cơ dư thừa hàng triệu giáo viên

14-02-2024 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Dân số giảm, Trung Quốc có nguy cơ dư thừa hàng triệu giáo viên

Nghề giáo viên, từng là nghề nghiệp ổn định bậc nhất ở Trung Quốc, đang đứng trước thách thức lớn khi tỷ lệ sinh của nước này sụt giảm trong vài năm qua.

Theo tờ South China Morning Post, đến năm 2035, quốc gia tỉ dân này sẽ dư khoảng 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học. Bên cạnh đó, những khó khăn kinh tế hiện tại có thể buộc chính quyền nước này cắt giảm tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới.

Trong nhiều thập kỷ qua, các trường học ở Trung Quốc luôn đông đúc học sinh, với sĩ số lên tới 50 học sinh trong một lớp ở một số khu vực thành thị và khoảng 30 học sinh ở hầu hết các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, với số lượng người về hưu tăng nhanh và số trẻ sơ sinh giảm mạnh, Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học gây tác động sâu rộng, bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm hơn và căng thẳng trong hệ thống an sinh xã hội.

Số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm mạnh kể từ năm 2017, với số ca sinh giảm hơn 500.000 vào năm 2023, xuống còn hơn 9 triệu.

Dân số giảm, Trung Quốc có nguy cơ dư thừa hàng triệu giáo viên - Ảnh 1.

Dân số Trung Quốc giảm là kết quả tự nhiên của quá trình phát triển kinh tế và xã hội (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số trẻ em theo học mẫu giáo cũng chứng kiến sự sụt giảm đầu tiên sau gần 2 thập kỷ vào năm 2021, trong khi học sinh tiểu học giảm lần đầu tiên sau một thập kỷ vào năm 2022. Điều này tạo sức ép lên ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên. Một số địa phương đã bắt đầu cắt giảm chương trình đào tạo và cấp bằng sư phạm để tránh dư thừa giáo viên trong tương lai.

Theo nhóm nghiên cứu do giáo sư Qiao Jinzhong của Đại học Sư phạm Bắc Kinh dẫn đầu, nước này có thể thừa 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học vào năm 2035.

Số lượng trường học tại Trung Quốc cũng đang giảm dần. Bên cạnh nỗ lực sáp nhập các trường để tập trung nguồn lực, số lượng trường học bị thu hẹp còn do áp lực giảm số lượng học sinh, theo báo South China Morning Post.

Từ năm 2021, Trung Quốc đã bắt đầu thi hành chính sách sinh 3 con nhằm thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh trở lại, hạn chế ảnh hưởng của tình trạng già hóa dân số tới an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên