MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân số Nhật giảm năm thứ 14 liên tiếp

26-07-2023 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Nhật Bản hôm nay cung cấp dữ liệu cho thấy, dân số Nhật Bản đang giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, số lượng cư dân nước ngoài định cư tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục gần 3 triệu người.

Dân số Nhật giảm năm thứ 14 liên tiếp - Ảnh 1.

Dân số Nhật đã giảm 800.000 người vào năm 2022 (Ảnh: Nikkei).

Dữ liệu nhấn mạnh rằng công dân nước ngoài đang đóng một vai trò ngày càng lớn hơn trong xã hội Nhật Bản để bù đắp cho dân số ngày càng thu hẹp.

Dân số công dân Nhật Bản đã giảm năm thứ 14, giảm khoảng 800.000 người, xuống còn 122,42 triệu người vào năm 2022, theo dữ liệu số người có đăng ký cư trú tính đến ngày 1/1/2023 do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố. Đây cũng là lần đầu tiên, số lượng cư dân Nhật Bản giảm ở tất cả 47 tỉnh thành.

Dân số Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 2008 và đã giảm kể từ đó do tỷ lệ sinh thấp, đạt mức thấp kỷ lục vào năm ngoái.

Số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản là 2,99 triệu người tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, tăng 10,7% so với một năm trước đó. Đây cũng là mức tăng hàng năm lớn nhất từng ghi nhận.

Thủ tướng Fumio Kishida trước đó đã nhiều lần tuyên bố đặt ưu tiên hàng đầu trong việc đảo ngược tỷ lệ sinh của đất nước, đồng thời công bố kế hoạch dành khoản chi 3,5 nghìn tỷ yên (tương đương 24,84 tỷ USD) mỗi năm cho việc chăm sóc trẻ em và các biện pháp khác để hỗ trợ cha mẹ.

Theo Mỹ Linh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên