MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân Trung Quốc mừng rơi nước mắt vì 'cuối cùng trời cũng mưa ở Thành Đô'

26-08-2022 - 09:50 AM | Tài chính quốc tế

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc - Ảnh: VCG

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc - Ảnh: VCG

'Cuối cùng trời cũng đổ mưa ở Thành Đô!', 'Hoan hô!', 'Xin chúc mừng người dân Thành Đô', 'Mắt tôi đẫm lệ'... là những bình luận của người dùng mạng Trung Quốc khi chứng kiến thành phố Thành Đô có mưa hôm 24-8 sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 24-8, dân mạng Trung Quốc đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến người dân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc sau khi thành phố này có mưa trong bối cảnh thời tiết oi bức nhiều ngày qua, với nhiệt độ thường xuyên tăng lên trên 40 độ C.

Cư dân ở Thành Đô đã đăng ảnh và video về cơn mưa lên mạng, với một số người miêu tả nó giống như "hơi thở của mùa thu". Một tài xế địa phương cho biết ông không muốn sử dụng cần gạt nước trên kính chắn gió của xe vì Thành Đô đã không có mưa trong một thời gian và ông muốn tận hưởng cơn mưa này.

Người dùng mạng Trung Quốc cũng hào hứng với cơn mưa ở Thành Đô trong bối cảnh nhiều vùng trên khắp Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng như thiêu đốt vào mùa hè năm nay.

Chủ đề "mưa ở Thành Đô" đã nhận được nhiều sự quan tâm trên WeChat và cũng đã có hơn 100 triệu lượt "click" (nhấp chuột) trên mạng xã hội Weibo vào hôm 24-8.

Truyền thông địa phương cũng đã mở buổi phát trực tiếp để nhiều cư dân mạng cùng nhau tận hưởng cơn mưa.

Dân mạng Trung Quốc bình luận: "Cuối cùng trời cũng đổ mưa ở Thành Đô!", "Hoan hô!", "Xin chúc mừng người dân Thành Đô", "Mắt tôi đẫm lệ"...

Dân Trung Quốc mừng rơi nước mắt vì cuối cùng trời cũng mưa ở Thành Đô - Ảnh 1.

Sau thời gian dài nắng nóng, Thành Đô đã có mưa hôm 24-8 - Ảnh: NHẬT BÁO HỒ BẮC

Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện ở một số khu vực của Thành Đô, nên một số cư dân ở các khu vực khác không đủ may mắn để được ngắm mưa trực tiếp.

Tình trạng hạn hán do nắng nóng kéo dài và lượng mưa thấp kể từ tháng 7 năm nay đã làm giảm sản lượng thủy điện, do đó tỉnh Tứ Xuyên đã phải thực hiện các biện pháp như làm mờ đèn tàu điện ngầm để tiết kiệm điện ở Thành Đô.

Trạm quan sát khí tượng quốc gia Giản Dương đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 43,4 độ C vào ngày 21-8. Đây là nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận được ở Thành Đô.

Dân Trung Quốc mừng rơi nước mắt vì cuối cùng trời cũng mưa ở Thành Đô - Ảnh 2.

Mưa xuất hiện ở Thành Đô trong bối cảnh nhiều vùng trên khắp Trung Quốc vẫn đang chịu nhiệt độ cao - Ảnh: NHẬT BÁO HỒ BẮC

Hết lo nắng nóng, lại lo mưa lớn

Tuy nhiên hôm 24-8, chính quyền địa phương ở tỉnh Tứ Xuyên đã phát thông báo khẩn cấp, kêu gọi tất cả các thành phố trong tỉnh chuẩn bị đối phó một đợt mưa lớn trong thời gian ngắn. Mưa xuất hiện sau khi nhiệt độ cao kéo dài hơn một tháng và đạt mức cao kỷ lục.

Theo cảnh báo do cơ quan khí tượng Tứ Xuyên đưa ra, các thành phố bao gồm Quảng Nguyên, Miên Dương, Đức Dương, Thành Đô, Mi Sơn, và các khu vực của thành phố Nhã An và Lạc Sơn sẽ có lượng mưa từ 50 - 80mm và một số nơi sẽ có mưa lớn từ 100 - 150mm, kèm theo sấm sét và gió mạnh.

Theo Bình An

Tuổi trẻ

Trở lên trên