MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đắng lòng" nhìn cảnh những dự án resort bỏ hoang ở Kê Ga (Bình Thuận)

15-03-2017 - 16:25 PM | Bất động sản

Đầu những năm 2000, nhiều nhà đầu tư du lịch đã xây dựng các khu resort tại vùng ven biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Nhưng hiện hàng chục dự án resort lớn nhỏ này đang chìm trong cảnh tan hoang đến "đắng lòng".

Bên cạnh đó, xuất phát từ chủ trương quy hoạch đầu tư cảng nước sâu Kê Gà vào 2007, rộng tới 336ha, tổng kinh phí đầu tư 550 triệu USD, sau đó được điều chỉnh lên 1 tỷ USD. Đến 2008, địa phương này đã thông báo đến nhiều chủ đầu tư dự án du lịch ngừng triển khai dự án để lấy đất cho dự án cảng nước sâu Kê Gà.

Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, họp bàn nhận thấy đầu tư cảng Kê Gà không hiệu quả. Năm 2014 Chính phủ đã quyết định xóa bỏ quy hoạch đầu tư dự án này.

Qua khảo sát thực tế, cho thấy từ đó đến nay, 32 dự án nghỉ dưỡng lớn nhỏ nằm dọc trên đoạn đường ven biển vỏn vẹn chỉ vài km đang chìm trong hoang tàn.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế về nơi từng được kỳ vọng là "thiên đường resort" nay thành "thành phố ma resort":


Trước biển là những căn nhà bỏ hoang trong nhiều năm, không bóng người tại một resort ven biển Kê Gà.

Trước biển là những căn nhà bỏ hoang trong nhiều năm, không bóng người tại một resort ven biển Kê Gà.


Những biệt thự đang xây dựng dở dang, giờ cũng trở nên lạnh lẽo trên đất hoang.

Những biệt thự đang xây dựng dở dang, giờ cũng trở nên lạnh lẽo trên đất hoang.


Ngoài những dự án bị ảnh hưởng của cảng Kê Gà thì nhiều dự án khu du lịch nghỉ dưỡng nằm trên trục đường ven biển Kê Gà - Phan Thiết cũng bị bỏ hoang sau một thời gian đi vào hoạt động không hiệu quả.

Ngoài những dự án bị ảnh hưởng của cảng Kê Gà thì nhiều dự án khu du lịch nghỉ dưỡng nằm trên trục đường ven biển Kê Gà - Phan Thiết cũng bị bỏ hoang sau một thời gian đi vào hoạt động không hiệu quả.


Cỏ dại mọc um tùm bên cạnh những căn biệt thự bỏ hoang.

Cỏ dại mọc um tùm bên cạnh những căn biệt thự bỏ hoang.


Tan hoang khu du lịch Rạch Dừa

Tan hoang khu du lịch Rạch Dừa

Tại dự án du lịch Thế Giới Xanh, những người làm công việc trông coi khu resort này cho biết khu du lịch bị bỏ hoang nhiều năm nay. Mặt sân của khu du lịch này được người dân xin phơi khô rong biển để bán cho các thương lái.

Dự án Đồi Phong Lan cách đó không xa cũng rơi vào tình trạng bỏ hoang tương tự. Nền gạch tại khu vực tòa nhà chính của dự án đã nứt nẻ nhiều điểm, bụi phủ dày đặc. Đằng sau tòa nhà chính là khu vực bể bơi đã cạn nước do không có người thường xuyên chăm sóc.


Nhiều người đến đây đều tỏ vẻ xót xa cho cảnh tan hoang hàng chục khu du lịch như thế này

Nhiều người đến đây đều tỏ vẻ xót xa cho cảnh tan hoang hàng chục khu du lịch như thế này


Chúng tôi không khỏi rùng mình khi thâm nhập vào từng ngôi biệt thự hoang lạnh thế này. Đa phần các khu nghỉ dưỡng nằm trước bãi biển tuyệt đẹp của thành phố Phan Thiết, nhưng do bỏ hoang nên chìm sâu vào lãng quên giữa rừng dương.

Chúng tôi không khỏi rùng mình khi thâm nhập vào từng ngôi biệt thự hoang lạnh thế này. Đa phần các khu nghỉ dưỡng nằm trước bãi biển tuyệt đẹp của thành phố Phan Thiết, nhưng do bỏ hoang nên chìm sâu vào lãng quên giữa rừng dương.


Khu du lịch Đồi Phong Lan được xây dựng năm 2004, đến năm 2007 thì ngừng hoạt động theo chủ trương xây cảng tổng hợp Kê Gà khi tiến độ công trình đã hoàn thành đến 90%, hiện bỏ hoang, không người trông coi.

Khu du lịch Đồi Phong Lan được xây dựng năm 2004, đến năm 2007 thì ngừng hoạt động theo chủ trương xây cảng tổng hợp Kê Gà khi tiến độ công trình đã hoàn thành đến 90%, hiện bỏ hoang, không người trông coi.

Tại những dự án khác như Hương Bắc, Phương Bắc, Đức Hạnh... cũng lâm vào cảnh hoang tàn tương tự.


Một tòa nhà mặt tiền được làm bằng gỗ nhìn ra biển và ngọn hải đăng Kê Gà trong Khu du lịch Đồi Phong Lan chỉ còn trơ khung.

Một tòa nhà mặt tiền được làm bằng gỗ nhìn ra biển và ngọn hải đăng Kê Gà trong Khu du lịch Đồi Phong Lan chỉ còn trơ khung.


Cảnh hoang tàn của một phòng nghỉ cao cấp ở Khu du lịch Thế giới xanh khi trần nhà bong tróc, nền sàn cỏ mọc um tùm.

Cảnh hoang tàn của một phòng nghỉ cao cấp ở Khu du lịch Thế giới xanh khi trần nhà bong tróc, nền sàn cỏ mọc um tùm.

Một số hãng lữ hành còn có ý tưởng, khu vực này nếu làm du lịch mạo hiểu sẽ thu hút nhiều du khách, bởi hàng ngày vẫn có nhiều đoàn du khách thích thú khám phá trong từng ngôi nhà bỏ hoang, rợn người nằm trong những khu rừng dương như thế này:


Hoặc để không phải bỏ hoang phí đồng vốn đầu tư, nhiều khu nhà được cho thuê để mở quán cafe, điểm dừng chân cho những du khách thích du lịch mạo hiểm

Hoặc để không phải bỏ hoang phí đồng vốn đầu tư, nhiều khu nhà được cho thuê để mở quán cafe, điểm dừng chân cho những du khách thích du lịch mạo hiểm


Một toà lâu đài được tận dụng làm chuồng nuôi gia súc, trâu bò.

Một "toà lâu đài" được tận dụng làm chuồng nuôi gia súc, trâu bò.


Tại đây, nhiều dự án được người dân xóm chài tận dụng phơi khô hải sản, chăn thả trâu bò.

Tại đây, nhiều dự án được người dân xóm chài tận dụng phơi khô hải sản, chăn thả trâu bò.

Đăng Khải

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên