MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh mất cơ hội trở thành thủ tướng Nhật Bản chỉ vì đăng ảnh ăn cơm vợ nấu?

03-09-2020 - 10:51 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi đăng bức ảnh mặc vest ăn cơm vợ nấu, ông Fumio Kishida - cựu Ngoại trưởng Nhật Bản - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vụ thủ tướng, đã hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Trong một bức ảnh đăng vào tối hôm 31.8, ông Kishida đang mặc vest và ăn cơm do vợ nấu. Đáng nói, trong khi cựu Ngoại trưởng mặc vest dùng cơm, bà vợ lại đứng bên cạnh, thu tay và mặc tạp dề.

Dưới bức ảnh, ông Kishida bày tỏ sự biết ơn với vợ vì đi từ quê nhà cách 800 km lên Tokyo để hỗ trợ ông tranh ghế thủ tướng Nhật Bản .

Tuy nhiên, bức ảnh đầm ấm của cựu Ngoại trưởng không được dư luận Nhật Bản ủng hộ. Nhiều người cho rằng, bức ảnh của ông Kishida thể hiện “sự gia trưởng trong gia đình” và “không tiến bộ”.

“Tôi tưởng đó là người hầu của ông ta chứ”, một cư dân mạng Nhật Bản mỉa mai.

“Đúng là hình ảnh của ông chủ và người giúp việc hay chính xác hơn là khách hàng và cô phục vụ”, một người khác bình luận.

“Thật là đáng buồn khi thấy hình ảnh này từ một chính trị gia đang tranh ghế thủ tướng. Tôi thấy người vợ đứng như một cô hầu gái đợi ông ấy dùng bữa xong”, một người khác viết.

Giới quan sát Nhật Bản cho rằng, những chỉ trích này sẽ đi theo ông Fumio Kishida tới hết con đường chính trị và hy vọng trở thành tân thủ tướng Nhật của ông đã “tan thành mây khói”.

“Ông Kishida đã rất nỗ lực để thể hiện mình là một ứng cử viên thủ tướng tích cực và tiến bộ. Bức ảnh đó đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng của ông ấy”, Noriko Hama – chuyên gia phân tích từ Đại học Doshisha – nhận xét.

Trước đó, ông Kishida đã xác nhận mình sẵn sàng tiếp quản vị trí Thủ tướng sắp mãn nhiệm của ông Abe Shinzo.

Đánh mất cơ hội trở thành thủ tướng Nhật Bản chỉ vì đăng ảnh ăn cơm vợ nấu? - Ảnh 1.

Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố từ chức, để lại khoảng trống vị trí lãnh đạo Nhật Bản (ảnh: SCMP)

Các chuyên gia cho rằng, lẽ ra ông Kishida, 63 tuổi, nên đăng ảnh cùng dùng bữa với vợ, hơn là thưởng thức bữa ăn một mình và vợ đứng cạnh. Công chúng Nhật Bản được cho rất khắt khe đối với những ứng viên tranh cử thủ tướng.

“Cơ hội dành cho ông Kishida đã kết thúc. Không chỉ vậy, con đường chính trị của ông Kishida sắp tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn vì bức ảnh đó. Quả là hành động dại dột ”, chuyên gia Hama nói.

Trong khi ông Kishida hứng nhiều chỉ trích, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga – cánh tay phải đắc lực của ông Abe Shinzo – được cho là sẽ thuận lợi giành được chức vụ thủ tướng.

Hôm 2.9, ông Chánh văn phòng Nội các Suga, 71 tuổi, chính thức tuyên bố tranh cử chức vụ thủ tướng. Ông Suga cam kết sẽ làm hết sức mình để tiếp tục công việc của ông Abe.

Ông Suga được cho là đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, bất chấp tuổi tác đã khá cao.

Theo Vương Nam

Dân việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên