MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh sập đường dây ghi lô đề và cá độ đá bóng qua tài khoản Zalo, Facebook

04-07-2021 - 14:38 PM | Xã hội

Đánh sập đường dây ghi lô đề và cá độ đá bóng qua tài khoản Zalo, Facebook

Sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ghi nhận lô đề và cá độ bóng đá, 35 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Trưa 4-7, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phá thành công hai chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cá độ bóng đá trên địa bàn, bắt 35 đối tượng có liên quan, thu giữ 150 triệu đồng tiền mặt, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách khác liên quan đến việc ghi lô đề.

 Đánh sập đường dây ghi lô đề và cá độ đá bóng qua tài khoản Zalo, Facebook  - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Theo đó, sau một thời gian nắm bắt tình hình, vào lúc 18 giờ ngày 27-6, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ công an đã chia thành 10 tổ công tác, đồng loạt đột kích các điểm ghi lô đề trái phép tại các xã Thiên Lộc, Gia Hanh, Kim Song Trường và Thượng Lộc, bắt 35 đối tượng liên quan, thu giữ 150 triệu đồng, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách khác liên quan đến việc ghi lô đề.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ghi nhận số lô, số đề. Từ đầu tháng 6-2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày của các đối tượng dao động từ 100 triệu đến 120 triệu đồng.

 Đánh sập đường dây ghi lô đề và cá độ đá bóng qua tài khoản Zalo, Facebook  - Ảnh 2.

Điện thoại và tiền mà lực lượng công an thu giữ từ vụ cá độ

Đến nay, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố 10 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1985), Nguyễn Thị Vượng (SN 1983), Nguyễn Huy Hào (SN 1969, đều ngụ xã Kim Song Trường); Trần Thị Hoa (SN 1988), Nguyễn Ninh (SN 1987, cùng ngụ xã Gia Hanh); Phan Hữu Thế (SN 1986, ngụ xã Thượng Lộc); Trần Đình Phong (SN 1982), Võ Thị Sương (SN 1982), Trần Văn Quý (SN 1989) và Mạnh Thị Trang (SN 1993, đều ngụ xã Thiên Lộc).

Theo Vĩnh Gia

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên