MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém

05-02-2024 - 13:45 PM | Thị trường

Ngày 26 Tết, chợ hoa Xuân Tây Hồ (Hà Nội) ngập tràn các loại đào, quất và hoa tươi. Một số tiểu thương than phiền, tuy 'nhộn nhịp' nhưng nhiều người đến chỉ để ngắm và chụp ảnh check-in, sức mua giảm so với trước đây.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 1.

Càng cận Tết thị trường hoa Xuân càng trở nên sôi động. Tại khu vực Chợ hoa Xuân quận Tây Hồ, đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội) tràn ngập bạt ngàn các loại hoa đào, cây quất đặc trưng.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 2.

Những ngày này, nơi đây luôn nhộn nhịp người mua bán và 'thưởng' hoa.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 3.

Mặt hàng hoa Xuân chủ đạo năm nay vẫn phổ biến nhất là các loại hoa đào, cành đào với số lượng áp đảo, ngập tràn không gian khu vực chợ hoa.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 4.

Theo đánh giá của nhiều người mức giá của hoa đào năm nay khá cao so với năm trước.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 5.

Các loại hoa đào cành, đào Bích thông thường có giá dao động trong khoảng từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 6.

Các loại đào gốc, bonsai tiểu cảnh cũng khá đa dạng với giá dao động từ 600.000 - 3.000.000 đồng. Tuy có khách nhưng chỉ lác đác, năm nay nhu cầu của người dân với loại đào này không cao.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 7.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 8.

Các loại đào nhánh, cành nhỏ có giá phải chăng và bán chạy nhất với giá khá 'mềm' chỉ khoảng 45.000 - 70.000 đồng.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 9.

Trái ngược với hoa đào, số lượng cây quất tại khu vực này có biến động giảm một nửa so với mọi năm. Một tiểu thương cho biết có sự dịch chuyển này bởi sức mua của khách hàng nhìn chung khá thấp và thị hiếu của khách hàng năm nay có sự dịch chuyển. Một góc hàng quất cảnh khá nhộn nhịp, nhưng đa phần khách hàng xem chọn chứ sức mua thấp. Anh Quang Anh ( người dân Quận Ba Đình) cho biết: "Năm nay lượng cây quất không phải quá ít nhưng mẫu mã khá nghèo nàn, tôi đã đi từ rằm đến giờ là 3 lượt cũng chưa chọn được cây ưng ý".

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 10.

Giá những chậu cây quất cảnh dao động không lớn chỉ từ 300.000 - 850.000 đồng nhưng cũng không mấy khách mua. Nhiều người dân còn thắt chặt kinh tế, tiết kiệm bằng cách tự vận chuyển.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 11.

Anh Hùng, một tiểu thương có hai sạp hoa đào và quất cảnh tại chợ hoa Tây Hồ và dọc đường Vệ Hồ ( Tây Hồ) chia sẻ: "Hoa đào năm nay có xu thế soán ngôi các loại cây hoa ngày Tết. Tôi nhập về rất nhiều theo nhu cầu của khách hàng, thị hiếu năm nay của mọi người khá chuộng dáng đào Huyền của làng hoa Nhật Tân". Cành đào huyền "dáng rồng" Nhật Tân (Hà Nội) là giống đào phai, cánh hoa mỏng hơn đào bích. Theo một số tiểu thương, để có cành đào dáng huyền, nhà vườn khi trồng đã phải ghép mắt đào, sau đó kỳ công uốn nắn. Và 2-3 năm chăm sóc mới có thể cắt được cành để bán. Thậm chí, có cây phải trồng từ 3-4 năm mới thành dáng to, đẹp.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 12.

Mức giá của đào huyền cao hơn hẳn so với những cành đào truyền thống. Đào huyền có giá từ 700.000 - 4.000.000 đồng/cành tùy theo kích cỡ, trong khi cành đào thông thường chỉ có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cành.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 13.

Cũng theo anh Hùng cho biết, những ngày gần đây tuy hoa Đào đặc biệt là Đào Huyền nở rộ được săn đón, và lượng hàng nhập về khá nhiều nhưng vẫn khá 'ế khách'.Một tiểu thương khác cũng đồng cảm và chia sẻ kèm theo chút 'bức xúc' : "hàng nhiều, người xem nhiều nhưng mua thì ít. Thậm chí nhiều đoàn khách chủ yếu đến để lấy không gian chụp ảnh check-in".

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 14.

Theo quan sát thực tế của phóng viên, nhiều người dân tranh thủ tận dụng không gian hoa Đào tại chợ để chụp ảnh Xuân.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 15.

Một số còn chủ đích chuẩn bị trang phục đến chợ hoa chỉ để chụp ảnh check-in chứ không mua hoa.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 16.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 17.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người, nhiều gia đình kết hợp việc đi sắm hoa Xuân với chụp ảnh kỉ niệm.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 18.

Dù chưa mua được, hoặc không có mục đích mua thì cũng có bộ ảnh check-in rực rỡ không khí Xuân cận kề.

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 19.

Ở một khu vực khác trên đoạn đường Lạc Long Quân, hàng trăm gốc đào cổ thụ được tập kết bày bán nhưng không mấy người đoái hoài,

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 20.

Tiểu thương khá lo âu cho hay: "Tuy vắng nguời mua nhưng tôi và nhiều thương lái khác chắc chắn sẽ không hạ giá, bởi chi phí nhập và vận chuyển cũng rất cao rồi. Cũng không thể thành tiền lệ để tới năm sau biết bán cho ai".

Đào quất 'ê hề', tiểu thương quyết không hạ giá dù sức mua kém - Ảnh 21.

Một góc hàng hoa trên đường Vệ Hồ khi tắt nắng, vắng bóng khách chụp ảnh check-in.

Theo Trọng Quân

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên