MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu giá rẻ của Nga như miếng bánh ngon mà cả Ấn Độ và Trung Quốc chẳng thể nào cưỡng lại

01-04-2022 - 14:56 PM | Thị trường

Dầu giá rẻ của Nga như miếng bánh ngon mà cả Ấn Độ và Trung Quốc chẳng thể nào cưỡng lại

Để đối phó với hành động quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia đã đưa ra lệnh cấm hoàn toàn với dầu thô nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ lại là hai người mua tích cực nhất kể từ khi Nga giảm giá dầu xuống mức cực rẻ.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng Hai, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước này, hạn chế thương mại và ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga. Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu khí trầm trọng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, một số chính phủ lại đang tận dụng thời điểm này như một cơ hội để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, tìm kiếm cơ hội nhập khẩu năng lượng với chi phí thấp.

Trong khi Australia, Canada, Anh và Mỹ đã đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với việc mua dầu của Nga, thì EU và chính quyền một số nước khác trên thế giới đã từ chối thực hiện động thái tương tự. 

Năm 2021, tổng sản lượng dầu của Nga đạt 10,5 triệu thùng/ngày, tương đương 14% nguồn cung toàn cầu. Nga đã xuất khẩu khoảng 4,7 triệu thùng/ngày dầu thô vào năm ngoái. Trung Quốc là nhà nhập khẩu chính với khoảng 1,6 triệu thùng/ngày, trong khi nước này cung cấp 2,4 triệu thùng/ngày cho các nước châu Âu.

Khu vực châu Âu, Đức, Hungary và Bulgaria là một số quốc gia tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga, chiếm một tỷ trọng lớn trong nguồn cung cấp năng lượng của họ. Một số công ty năng lượng quốc tế như Trafigura và Vitol cũng đã tuyên bố sẽ duy trì các hợp đồng dài hạn với Nga để tiếp tục mua dầu thô của nước này.

Nhưng hiện tại, không có quốc gia nào dành nhiều mối quan tâm đến dầu thô của Nga hơn Ấn Độ và Trung Quốc. Cả hai nước đang tiếp tục mua dầu giá rẻ của Nga. Trên thực tế, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng đáng kể từ cuộc xung đột xảy ra. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc cũng sẽ sớm tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga. Đối với Trung Quốc và Ấn Độ, duy trì an ninh năng lượng bằng cách tiếp cận các nguồn dầu giá rẻ là ưu tiên hàng đầu.

Nga đã chào bán dầu thô Urals của mình với mức chiết khấu kỷ lục để khuyến khích các nước duy trì quan hệ đối tác với gã khổng lồ dầu mỏ. Do Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới từ chối mua dầu của Nga, nên nước này có thể bị dư thừa nguồn cung dầu vào cuối năm nếu không thể bán chúng cho các thị trường thay thế.

Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết "Dầu thô Urals từ Nga đang được chào bán với mức chiết khấu kỷ lục, nhưng việc hấp thụ khá bị hạn chế cho đến nay. Phần lớn các nhà nhập khẩu dầu tới từ châu Á đang gắn bó với các nhà cung cấp truyền thống ở Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi. Kể từ giữa tháng 3, chúng tôi nhận thấy khả năng nguồn cung dầu 3 triệu thùng/ngày của Nga sẽ ngừng hoạt động bắt đầu từ tháng 4. Nhưng con số đó có thể tăng lên nếu các hạn chế hoặc sự lên án của công chúng leo thang".

Tại Ấn Độ, chính phủ đã quyết định tăng nhập khẩu dầu của Nga. Không có hoạt động nhập khẩu dầu thô thường xuyên đến Ấn Độ vào năm 2021 và không có lô hàng nào được đăng ký sau tháng 12. Thế nhưng kể từ đầu tháng 3, đã có 5 chuyến hàng dầu của Nga, khoảng 6 triệu thùng, được gửi đến Ấn Độ.

Được biết, Nga có thể giảm giá cho Ấn Độ khoảng 20% ​​(35 USD/thùng) so với giá dầu Brent thế giới. Động thái này khiến dầu Nga trở nên rất hấp dẫn trong mắt Ấn Độ khi giá tăng cao kỷ lục và thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Ấn Độ hiện nhập khẩu từ 80 đến 85% lượng dầu thô của mình.

Ở Trung Quốc, cho đến nay, chính phủ từ chối phát ngôn về việc Nga tấn công Ukraine. Đây có thể là một động thái chiến lược nhằm duy trì mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Nga. Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, đồng thời vào năm 2021, Nga là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Trung Quốc .

Do đó, Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc nhiều vào Nga về an ninh năng lượng. Đã có bằng chứng cho thấy Trung Quốc sẽ giữ quan hệ đối tác với Nga, cũng như duy trì nhập khẩu dầu từ Iran và Venezuela bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai quốc gia giàu dầu mỏ này.

Tham khảo: Oil price

https://cafef.vn/dau-gia-re-cua-nga-nhu-mieng-banh-ngon-ma-ca-an-do-va-trung-quoc-chang-the-nao-cuong-lai-20220401141400027.chn

Khánh Vy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên