MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt

08-03-2021 - 17:53 PM | Bất động sản

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt

Thanh Long Bay (Bình Thuận) và Phương Đông (Quảng Ninh) là hai khu đô thị nghỉ dưỡng lớn vừa bị xử phạt ngay đầu năm 2021.

Chánh Thanh tra Sở xây dựng Bình Thuận ông Lê Thanh Sơn vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Trung Sơn Bắc, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Hòn Lan (tên thương mại Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay) bị phạt 17,5 triệu đồng. Nguyên nhân, do chủ đầu tư này khởi công xây dựng công trình nhà phố liền kề tại dự án Thanh Long Bay mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được phê duyệt.

Được biết, Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay do CTCP Trung Sơn Bắc (công ty con thuộc Nam Group) làm chủ đầu tư với diện tích hơn 90 ha, vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Dự án được khởi công hồi tháng 9/2020, gồm hai hợp phần: Hợp phần 1 với diện tích 47,38 ha là đất ở kết hợp thương mại; Hợp phần 2 với diện tích 42,9 ha; có vị trí tiếp giáp với biển là đất du lịch, hình thành một khu dịch vụ du lịch, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp.

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Thăng Long Bay của Nam Group. (Ảnh: Nam Group).

Trước đó, tại Quảng Ninh UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa ban hành quyết định số 05/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông (Công ty Phương Đông) vì hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn do UBND xã Đông Xá quản lý với diện tích khoảng 16.000 m2 tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xá.

Theo quyết định này, Công ty Phương Đông  đã thực hiện đổ đất, san lấp mặt bằng trên diện tích đất  trên diện tích đất chưa sử dụng do UBND xã Đông Xá quản lý, nằm ngoài ranh giới đã được giao đất của công ty này. Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Phương Đông bị phạt hành chính 100 triệu đồng; đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc phải trả lại đất đã lấn, chiếm.

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tại hiện trường khu vực nơi doanh nghiệp đổ trộm đất đá xuống vịnh Bái Tử Long.

Được biết, Khu đô thị ven biển Phương Đông là một trong những dự án bất động sản ven biển có quy mô lớn của tỉnh Quảng Ninh với khoảng 180 ha. Khu đô thị được hình thành từ việc lấp phần diện tích không nhỏ của vịnh Bái Tử Long, ảnh hưởng đến 35 ha bãi đào sá sùng trên khu vực bãi biển thuộc địa phận xã Đông Xá.

Còn tại Hòa Bình, nơi thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang lên, Thanh tra Chính phủ cũng vừa chỉ loạt dự án khu nghỉ dưỡng ‘vỡ tiến độ’ ở Hòa Bình. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt dự án có nguồn gốc từ đất nông lâm trường ở Hòa Bình “vỡ tiến độ” như dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Ngọc, dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng… Đồng thời, TTCP đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình xem xét năng lực nhà đầu tư, xử lý thu hồi các dự án này nếu tiếp tục chậm tiến độ.

Đầu năm, nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn bị xử phạt - Ảnh 3.

Dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí thung lũng Nữ hoàng tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chậm tiến độ hơn 2 năm.

Theo TTCP, dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Ngọc tại TP Hòa Bình của Công ty cổ phần Đại Phú Phát đã giải phóng mặt bằng 16,82 ha/109ha (16%), chưa lập Quy hoạch chi tiết dự án, chưa đầu tư xây dựng, hiện đang trồng keo trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng. Dự án chậm tiến độ 6 năm 5 tháng.

Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng (huyện Lương Sơn) của Công ty CP du lịch thung lũng Nữ Hoàng, theo kết luận thanh tra, dự án đã giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao mốc giới ngoài thực địa 67,8ha đất, còn khoảng 30ha/90 thửa của 65 hộ dân nằm xôi đỗ chưa GPMB, nên gặp nhiều khó khăn cho việc triển khai thi công xây dựng.




Thanh Ngà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên