MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu sale-off của Nga đã tìm thấy khách hàng tiềm năng?

16-03-2022 - 09:34 AM | Thị trường

Dầu sale-off của Nga đã tìm thấy khách hàng tiềm năng?

Hai quan chức Ấn Độ cho biết nước này có thể sẽ chấp nhận lời đề nghị mua dầu thô và các mặt hàng giảm giá khác của Nga. Họ mong muốn giữ chân đối tác thương mại quan trọng, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây vào Nga.

Theo CNN, hai quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết quốc gia Nam Á này có thể chấp nhận mua dầu thô và các loại hàng hóa khác của Nga.

Tín hiệu trên cho thấy New Delhi vẫn muốn duy trì quan hệ thương mại với Moscow, bất chấp phương Tây đang nỗ lực cô lập chính quyền Tổng thống Putin thông qua các lệnh trừng phạt.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ cho biết họ mong muốn Ấn Độ càng tránh xa Nga càng tốt, đồng thời nhấn mạnh chính quyền New Delhi cần nhận thức rõ sự phụ thuộc nhiều vào Moscow về mọi thứ, từ vũ khí, đạn dược đến tên lửa và máy bay chiến đấu.

Ấn Độ đã không lên án cuộc tấn công Ukraine của Nga và bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc trong cuộc thảo luận gần đây về việc trừng phạt Tổng thống Putin.

Ước tính 80% lượng dầu tiêu thụ tại Ấn Độ là nhập khẩu. Nước này chỉ mua khoảng 2 - 3% lượng dầu từ Nga. Song, trong bối cảnh giá dầu đã tăng hơn 40% trong năm nay, chính phủ đang cân nhắc mua thêm dầu của Nga nhằm giúp Ấn Độ tiết kiệm chi phí khi hóa đơn năng lượng ngày càng tăng.

"Nga đang chào bán dầu thô và các mặt hàng khác với mức chiết khấu lớn. Chúng tôi rất vui khi biết được thông tin này", một quan chức chính phủ Ấn Độ cho hay.

Vị quan chức chia sẻ thêm rằng nếu muốn nhập khẩu thêm dầu thô từ Nga, Ấn Độ phải chuẩn bị khá nhiều thứ bao gồm phương thức vận chuyển, mức phí bảo hiểm và lựa chọn hỗn hợp dầu thô phù hợp. Một khi chính phủ đã quyết định, Ấn Độ sẽ chấp nhận lời chào hàng của Nga.

Trước đó, Reuters đưa tin rằng giới chức Ấn Độ đang cố gắng thiết lập một cơ chế đồng rupee với Nga để duy trì thương mại song phương. Nga đã thúc giục các nước nằm trong danh sách "các quốc gia thân thiện" duy trì quan hệ thương mại và đầu tư.

Ngoài dầu thô, Ấn Độ cũng đang tìm cách mua phân bón giá rẻ hơn từ Nga và đồng minh Belarus, một quan chức giấu tên khác cho hay. Dù vậy, hai người đều không tiết lộ lượng dầu thô, phân bón hay mức chiết khấu mà Nga đề xuất.

Ông Ely Ratner, trợ lý phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, từng chia sẻ về quan hệ giữa New Delhi và Moscow trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ gần đây.

"Chúng tôi nhận ra rằng Ấn Độ có một lịch sử và mối quan hệ phức tạp với Nga. Phần lớn vũ khí mà họ mua là của người Nga", ông Ratner nhấn mạnh. "Tin tốt là trong vài năm qua, Ấn Độ đã và đang cam kết đa dạng hóa nguồn cung vũ khí. Việc này cần thời gian và chúng ta nên hỗ trợ họ". 

Kể từ năm 2011, New Delhi đã cắt giảm 53% nhập khẩu quốc phòng từ Nga.

Tuần trước, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết London nên theo đuổi các mối quan hệ kinh tế và quốc phòng chặt chẽ hơn với Ấn Độ để giúp nước này giảm bớt sự phụ thuộc vào Moscow.

Tham khảo: CNN

https://cafef.vn/dau-sale-off-cua-nga-da-tim-thay-khach-hang-tiem-nang-20220316072337886.chn

Khánh Vy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên