MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đấu thầu

Điểm danh doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

Điểm danh doanh nghiệp "xù" hợp đồng gạo dự trữ đợt 1, tiếp tục đi đấu thầu đợt 2

15/05/2020 11:01

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục tham gia đấu thầu cung cấp gạo dự trữ tại nhiều Cục Dự trữ Nhà nước khu vực dù trước đó đã từ chối ký hợp đồng ở đợt 1.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ có bước dao động khá mạnh

Lãi suất trái phiếu Chính phủ có bước dao động khá mạnh

16/02/2020 07:37

Tháng 1 và tháng 2/2020 là 2 tháng cao điểm đáo hạn TPCP nên nhu cầu tái đầu tư khá lớn...

Trái phiếu đắt hàng trở lại

Trái phiếu đắt hàng trở lại

03/12/2019 20:17

Mặc dù việc NHNN giảm lãi suất OMO khiến cho lợi tức trái phiếu giảm mạnh nhưng nhu cầu lại tăng rất cao.

Đấu thầu TPCP ngày 12/6: Huy động được 4.000 tỷ đồng

Đấu thầu TPCP ngày 12/6: Huy động được 4.000 tỷ đồng

13/06/2019 09:23

Ngày 12/6/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 15 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.000 tỷ đồng.

Bình Định kêu gọi đầu tư vào 2 khu đô thị mới

Bình Định kêu gọi đầu tư vào 2 khu đô thị mới

10/05/2019 09:08

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, thời gian tới, tỉnh Bình Định kêu gọi đầu tư vào 2 dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn (CG-01 và CG-02).

Nhà máy thép gần 2.000 tỷ đồng, đưa ra đấu giá "phát mãi" khởi điểm... 108 tỷ đồng

Nhà máy thép gần 2.000 tỷ đồng, đưa ra đấu giá "phát mãi" khởi điểm... 108 tỷ đồng

05/04/2019 17:49

Năm 2008, Nhà máy thép Vạn Lợi được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến gần 2.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trái phiếu đắt hàng, lãi suất giảm

Trái phiếu đắt hàng, lãi suất giảm

03/02/2019 15:36

Kho bạc Nhà nước đã có một phiên đấu thầu thành công khi tỷ lệ trúng thầu/khối lượng chào thầu lên tới 99,1%.

Philippines công bố mời thầu quốc tế 500.000 tấn gạo trắng

Philippines công bố mời thầu quốc tế 500.000 tấn gạo trắng

05/11/2018 16:58

Bộ Công Thương cho biết, Tổng cục Lương thực quốc gia Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo 25% tấm theo hình thức G2P.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thế giới khoảng 10%, Việt Nam chỉ 2,1%

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thế giới khoảng 10%, Việt Nam chỉ 2,1%

06/06/2018 15:22

Dẫn báo cáo của Bộ Y Tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tỷ lệ thuốc giả và thuốc kém chất lượng của Việt Nam khá thấp, chỉ khoảng 2,1%.

Philippines mời thầu quốc tế 250.000 tấn gạo

Philippines mời thầu quốc tế 250.000 tấn gạo

09/05/2018 09:01

Bộ Công thương cho biết, Tổng cục Lương thực quốc gia Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế (G2P) nhập khẩu 250.000 tấn gạo vào tháng 7 và tháng 8 tới.

Giá gạo có thể tăng cao

Giá gạo có thể tăng cao

14/11/2017 07:31

Xuất khẩu gạo sang các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Philippines, Bangladesh khá thuận lợi trong khi, nguồn cung lúa gạo trong nước giảm mạnh do dịch bệnh, lũ lụt, mất mùa nên giá gạo thời gian tới có thể tăng khá mạnh.

Cuộc dịch chuyển “chầm chậm” của gạo Việt

Cuộc dịch chuyển “chầm chậm” của gạo Việt

13/11/2017 07:36

Mặc dù đã có những nỗ lực thay đổi về chính sách, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, dịch chuyển sang phân khúc gạo cao cấp, nhưng ngành gạo Việt Nam vẫn tiềm ẩn rủi ro và chưa thật sự phát triển vững bền.

HoREA kiến nghị đấu thầu cho các dự án BT, BOT

HoREA kiến nghị đấu thầu cho các dự án BT, BOT

18/10/2017 11:39

Trong một văn bản gần đây gửi lên Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị cơ chế thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư theo hình thức BT, PPP và BOT.

Chúng tôi từng kiến nghị nhiều giải pháp nhưng bị bác

Chúng tôi từng kiến nghị nhiều giải pháp nhưng bị bác

05/09/2017 08:25

Việc Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông nhận định: các dự án BOT đang rất tù mù, thiếu công khai minh bạch; BOT tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng lớn… đã dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Để rộng đường dư luận, báo Tiền Phong trao đổi thẳng thắn với ông Đông.

7 loại thuốc của VN Pharma bị rút giấy phép chưa lưu hành tại TP.HCM

7 loại thuốc của VN Pharma bị rút giấy phép chưa lưu hành tại TP.HCM

30/08/2017 17:42

​Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi đấu thầu năm 2013 – 2014, có 3 loại thuốc của VN Pharma bị hủy sau khi trúng thầu, và 7 loại thuốc bị Cục Quản lý Dược rút giấy phép không cung ứng tại TP.HCM.

Giá thuốc cao ngất vì lợi ích nhóm?

Giá thuốc cao ngất vì lợi ích nhóm?

17/08/2017 10:21

"Phải xem rõ có lợi ích nhóm không, ai đứng sau, trong khi đất nước còn nghèo, người dân khó khăn”...

Đặt cược bóng đá: Có thể đấu thầu để chọn 'nhà cái'

Đặt cược bóng đá: Có thể đấu thầu để chọn 'nhà cái'

11/04/2017 08:10

"Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi”, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng (Bộ Tài chính) nói về việc lựa chọn doanh nghiệp thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Dự án đuổi chim nghìn tỷ cho sân bay nên đấu thầu minh bạch

Dự án đuổi chim nghìn tỷ cho sân bay nên đấu thầu minh bạch

31/03/2017 09:28

Cục Hàng không vừa tái đề xuất dự án đuổi chim tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Trước ý kiến cho rằng, dự toán, đơn giá quá cao, chuyên gia kinh tế đề nghị nên tiến hành đấu thầu.

[Infographics] Chính thức cho phép tổ chức kinh doanh cá cược

[Infographics] Chính thức cho phép tổ chức kinh doanh cá cược

28/03/2017 10:50

Từ 31/3/2017, một số doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được phép tổ chức kinh doanh cá cược tại Việt Nam. Những người đủ 21 tuổi trở lên có thể tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế./.

Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm cũng 'hút hàng'

Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm cũng 'hút hàng'

06/10/2016 15:46

Trong phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 5/10, toàn bộ 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã được bán hết. Phiên đấu thầu phụ cũng huy động được 100%. Mặc dù lãi suất trung thầu trái phiếu 30 năm không đổi, song lãi suất tại các kỳ hạn khác tiếp tục giảm.

Trở lên trên