MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư giỏi như Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân: Mua 1.400 đồng sau 3 năm bán trên 5.000 đồng/cổ phiếu, thu lãi trăm tỷ

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn

Cổ phiếu HQC đã tăng bằng lần sau 3 năm qua, đem lại khoản lợi nhuận lớn cho vị chủ tịch chốt lời trên chính cổ phiếu của công ty mình.

Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã: HQC) vừa ra thông báo, Chủ tịch Hội đồng quản trịTrương Anh Tuấn đã bán ra 24 triệu cổ phiếu từ ngày 27/10 - 03/11.

Cụ thể, Chủ tịch Trương Anh Tuấn báo cáo đã hoàn tất bán 24 triệu cổ phiếu HQC. Tất cả giao dịch đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Từ 27/10-3/11, HQC có giá dao động từ 5.000 đồng - 5.800 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá đỉnh nhất 5 năm trở lại đây của HQC. 

Nếu tính giá thấp nhất khớp lệnh, ông Tuấn đã thu về tối thiểu 120 tỷ đồng. 

Sau giao dịch này ông Trương Anh Tuấn chỉ còn sở hữu 16,35 triệu cổ phiếu HQC, tương ứng 3,43% và không còn là cổ đông lớn của công ty. Trước đó, ông Tuấn nói rằng muốn bán bớt cổ phiếu HQC do nhu cầu tài chính cá nhân. Thông báo bán cổ phiếu đưa ra đúng lúc HQC tăng nóng, tính từ tháng 10 cổ phiếu tăng từ 3.500 đồng lên 5.800 đồng/cổ phiếu. 

Trong giai đoạn tháng 5-6/2019 ông Tuấn từng gom vào 24 triệu cổ phiếu này với nền giá rất thấp chỉ từ 1.400-1.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau hơn 3 năm, ông Tuấn đã chốt lời lô cổ phiếu với mức lãi khoảng 90-100 tỷ đồng. 

Ông Trương Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Địa ốc Hoàng Quân, là chồng bà Nguyễn Thị Diệu Phương, là anh của ông Trương Đức Hiếu và ông Trương Thái Sơn hiện đều là Thành viên Hội đồng quản trị của Hoàng Quân. Gia đình ông Trương Anh Tuấn nắm giữ hơn một nửa các vị trí chủ chốt tại Hoàng Quân. 

Ông Tuấn từng bị bán giải chấp khoảng 3,24 triệu cổ phiếu HQC trong khoảng thời gian từ 14/12 – 16/12/2016. Thời điểm đó, cổ phiếu HQC đã lao dốc không phanh giảm từ vùng 4.700 đồng xuống còn hơn 2.400 đồng. Tuy nhiên, sau đó, khi cổ phiếu HQC chỉ loanh quanh 1.500 đồng/cổ phiếu-thấp hơn mức giá giai đoạn bị bán giải chấp rất nhiều- ông Trương Anh Tuấn lại có cơ hội mua vào với khối lượng nhiều hơn.

Sau khoảng 5 năm kể từ sự cố bán giải chấp hồi năm 2016, gia đình ông Tuấn đã nâng lượng cổ phiếu nắm giữ về khối lượng khoảng bằng trước đó và mấy năm nay ít giao dịch.

Hiện HQC vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021. Trước đó, báo cáo tài chính bán niên của doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu thuần giảm 47% so với cùng kỳ năm trước xuống còn hơn 176 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế tại HQC chỉ còn 2 tỷ đồng - giảm mạnh 72% so với nửa đầu năm ngoái. HQC cho biết tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2021, Công ty còn nợ số tiền thuế phải nộp Nhà nước gần 191 tỷ đồng

Bạch Huệ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên