MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư vào nhóm FANG, crypto xưa rồi, ‘big trend’ của năm 2022 là hàng hoá cơ bản

24-03-2022 - 09:47 AM | Thị trường

Đầu tư vào nhóm FANG, crypto xưa rồi, ‘big trend’ của năm 2022 là hàng hoá cơ bản

Nhiên liệu, ngông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và vàng đang chứng kiến các giao dịch nóng nhất trong năm 2022.

Các giao dịch nóng nhất năm nay không phải là công nghệ, cổ phiếu meme hoặc tiền điện tử, mà là hàng hoá.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine, giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng, giá vàng tăng – phá vỡ mối tương quan mà người ta vẫn hay so sánh bitcoin như một phiên bản kỹ thuật số của vàng. Giá các mặt hàng như lúa mì, kim loại cũng tăng mạnh.

Cùng thời điểm, cổ phiếu của nhóm các hãng công nghệ đình đám nhất thế giới gồm Facebook, Amazon, Netflix và Google, hay còn gọi là cổ phiếu FANG -  phần lớn đã sụt giảm trong năm nay.

"FANG mới", Nick Giacoumakis, người sáng lập NEIRG Wealth Management nói với Wall Street Journal, "sẽ là nhiên liệu, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và vàng".

Trong báo cáo mới đây, WSJ lưu ý rằng trong số 25 công ty hoạt động tốt nhất trên S&P 500 năm nay, 17 công ty đến từ lĩnh vực năng lượng. Chẳng hạn, cổ phiếu của Occidental Petroleum đã tăng hơn 60%, Halliburton tăng khoảng 40%. Các công ty dầu khí như Conocophillips, Exxon Mobil, Hess và Devon cũng nằm trong số những công ty hoạt động tốt nhất.

Khi Nga tấn công Ukraine vào tháng trước, phương Tây đã phản ứng bằng một loạt các lệnh trừng phạt, làm tê liệt nền kinh tế của nước này, gây ra làn sóng chấn động khắp các thị trường toàn cầu.

Dầu mỏ của Nga gần như bị loại bỏ khỏi thị trường, mặc dù hiện có Mỹ và Anh đưa ra lệnh cấm vận. Điều này khiến giá dầu thô kỳ hạn tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nga cũng là một trong những nhà sản xuất than lớn nhất thế giới, khiến giá mặt hàng này tăng cao.

Trong khi đó, tương lai của các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì cũng đang bấp bênh khi Ukraine – quốc gia được xem là vựa bánh mì của châu Âu – đang tập trung vào việc tự vệ thay vì sản xuất.

Trong bối cảnh hỗn loạn, các nhà giao dịch đã chuyển sang vàng, vốn từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Và với việc Nga cũng là nhà sản xuất kim loại hàng đầu, giá đồng, nhôm, nikel và nhiều kim loại khác cũng tăng theo.

Nguồn: Business Insider

https://cafef.vn/dau-tu-vao-nhom-fang-crypto-xua-roi-big-trend-cua-nam-2022-la-hang-hoa-co-ban-2022032409465067.chn

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên