MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tuần giá vàng sụt mạnh, tỷ giá ngân hàng rục rịch tăng

14-10-2019 - 09:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước hôm nay ngày 14/10 sụt giảm mạnh ở chiều bán ra do vàng thế giới đang tiếp đà đi xuống của ngày thứ Sáu tuần trước.

Khảo sát lúc gần 10h sáng, giá vàng SJC được các doanh nghiệp mua vào phổ biến từ 41,43 – 41,47 triệu đồng/lượng, tăng 30-70 nghìn đồng so với hai ngày cuối tuần vừa qua, song ở chiều bán ra lại giảm 150 nghìn đồng mỗi lượng xuống 41,75 triệu đồng/lượng.

Nhờ sự điều chỉnh trái chiều giữa giá mua vào và bán ra nên khoảng cách chênh lệch giá bán ra mua vào của các doanh nghiệp về dưới 300 nghìn đồng/lượng, trong khi khoảng cách hôm cuối tuần trước là 500 nghìn đồng.

Giá các loại vàng thương hiệu riêng của doanh nghiệp cũng giảm 100 - 150 nghìn đồng/lượng, chẳng hạn vàng PNJ còn 41,3 - 41,8 triệu đồng/lượng, vàng DOJI là 41,45 - 41,75 triệu đồng/lượng...

Giá vàng hôm nay giảm do vàng tại châu Á nối tiếp đà giảm của thị trường Mỹ và châu Âu hôm thứ 6 vừa qua. Nhà đầu tư giảm bớt nắm giữ vàng vì những lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ Trung lắng dịu là nguyên nhân chính gây sức ép lên kim loại quý này. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay ở quanh 1.485 USD/ounce, quy đổi tương đương 41,65 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 3/2019. Ở trong nước, giá vàng giảm 350 – 400 nghìn đồng mỗi lượng và chính thức để tuột mốc 42 triệu đồng/lượng.

Khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này, phần lớn các chuyên gia được hỏi đều cho rằng vàng sẽ giảm vì nhu cầu giảm sút. Sự lạc quan hơn vào kinh tế toàn cầu cũng như những tiến triển trong cuộc đàm phán thương mại giữa hai đầu tàu kinh tế thế giới Mỹ - Trung Quốc sẽ giúp củng cố sức mạnh của đồng USD, hỗ trợ cho chứng khoán đi lên còn vàng thì yếu đi. Theo ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management thì vàng có thể lui về 1.465 USD/ounce trong tuần này, tức thấp hơn 20 USD so với hiện tại.

Ở thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 14/10 giảm 4 đồng so với cuối tuần trước, xuống 23.150 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD sau nhiều ngày đứng yên, hôm nay bật tăng 5 đồng, hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá tại 23.145 – 23.265 đồng (mua – bán chuyển khoản). Trên thị trường tự do, giá USD duy trì ổn định như cuối tuần vừa rồi, mua vào bán ra tại 23.200 – 23.220 đồng.

Hằng Kim

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên