MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là 2 mảng lợi nhuận đã cứu Samsung trước màn thua đau với vụ thu hồi 2,5 triệu máy Note 7

07-10-2016 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất điện thoại và chip nhớ lớn nhất thế giới đã tăng trở lại kể từ hôm thứ 6 tuần trước, sau khi báo cáo doanh thu hoạt động quý III tăng 5,5% lên 7.800 tỷ won (7 tỷ USD), cao hơn dự báo.

Đầu tháng 9 vừa qua, Samsung công bố đợt triệu hồi sản phẩm di động lớn nhất lịch sử, sau một vài trường hợp pin của máy Note 7 bị phát nổ trong quá trình sạc. Theo Bloomberg, vụ bê bối này đã làm Samsung tổn thất 22 tỷ vốn hóa thị trường. Mới đây, Samsung báo cáo lợi nhuận hoạt động đã vượt dự kiến của giới phân tích, biên lợi nhuận cao của con chip và màn hình đã kéo lại khoản lỗ do sự cố Note 7.

Cổ phiếu của tập đoàn sản xuất điện thoại và chip nhớ lớn nhất thế giới đã tăng trở lại kể từ hôm thứ 6 tuần trước, sau khi báo cáo doanh thu hoạt động quý III tăng 5,5% lên 7.800 tỷ won (7 tỷ USD). Trước đó nhóm chuyên gia phân tích của Bloomberg ước đạt khoảng 7.580 tỷ won.

Trong khi công bố thu hồi, Samsung đã nỗ lực hạn chế tối đa những ảnh hưởng của vụ việc này và cô lập mảng điện thoại di dộng với các mảng khác trong tập đoàn. Cách xử lý khéo léo của Samsung đã giúp tập đoàn này duy trì tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh các hãng đối thủ tăng cường nhu cầu con chip và màn hình điện thoại.

“Chi phí cho đợt triệu hồi sản phẩm chắc chắn làm ảnh hưởng đến mảng kinh doanh điện thoại di động trong quý III, nhưng đối với các mảng khác, đặc biệt là chất bán dẫn lại tốt đến giật mình”. Lee Seung – woo – chuyên gia phân tích tại IBK Securities Seoul nhận định trước khi báo cáo lợi nhuận của Samsung được tung ra. “Trong mảng con chip điện thoại, ngay cả đến Apple cũng kém xa Samsung. Tôi nhận được thông tin rằng nguồn cung của Samsung không đủ để đáp ứng nhu cầu bùng nổ của Trung Quốc, đặc biệt là thời điểm quý IV”.

Doanh thu quý III của Samsung đạt 49.000 tỷ won – thấp hơn mức dự kiến của giới đầu tư là 51.000 tỷ. Samsung sẽ không công bố thêm thông tin về thu nhập ròng cho đến khi phía này tung ra kết quả kiểm toán vào cuối tháng. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thiệt hại tài chính từ vụ thu hồi hàng loạt máy Note 7 trên toàn thế giới, nhiều nhà phân tích dự kiến mức chi phí này trong khoảng 1-2 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định, mức tổn thất đó không là gì đối với một tập đoàn sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới như Samsung, cái mất mát to lớn nhất là thanh danh công ty. Tuy nhiên, Samsung đã có biện pháp xử lý nhanh chóng và kịp thời. Chỉ 2 tuần sau khi có báo cáo về chất lượng pin của Note 7, Samsung đã cho thu hồi 2,5 triệu máy trên toàn cầu.

Trước đó, Note 7 được kỳ vọng là đòn tấn công cực mạnh của hãng, giúp Samsung duy trì ưu thế trong làng điện thoại di động – nơi mà các tên tuổi mới mọc nhanh như nấm. Theo Bloomberg, giới phân tích đã hạ mức doanh thu Note7 ước tính trong năm nay từ 13 triệu chiếc xuống còn 8 triệu chiếc.

Thu nhập hoạt động từ mảng chất bán dẫn đạt 3.300 tỷ won, phần lớn nhờ nguồn cầu tăng, đẩy giá tăng trở lại. Một số lượng điện thoại di động mới đường tung ra và nguồn cầu PC cũng giúp đẩy doanh thu chất bán dẫn của Samsung tăng mạnh cùng với màn hình (đạt lợi nhuận 760 tỷ won trong tháng vừa qua).

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên