MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn

15-05-2018 - 19:39 PM | Sống

Những vật dụng này nếu mua đồ rẻ tiền thì sẽ đem đến cho bạn không ít rắc rối đâu, vì thế đừng quá tiết kiệm mà "hại" mình nhé!

Tiết kiệm là tốt thế nhưng có những vật dụng mà bạn cần phải đầu tư xài đồ tốt vì sức khỏe của bản thân và chất lượng cuộc sống.

Đây đều là những vật dụng đơn giản đến nỗi, thậm chí đôi khi bạn còn không chú ý đến chúng nữa cơ.

1. Giày

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn - Ảnh 1.

Bạn nghĩ rằng, giày nào đi cũng được và tại sao phải bỏ 1 số tiền khá lớn chỉ để mua đôi giày? Trong khi đó, thay vì quá đầu tư cho 1 đôi giày chính hãng thì bạn có thể mua thêm nhiều đôi giày khác rẻ tiền hơn.

Nhưng suy nghĩ này thực sự sai lầm đó. Bởi việc bạn bắt đôi chân phải "bó buộc" trong 1 đôi giày làm bằng chất liệu rẻ tiền sẽ gián tiếp làm hại đến chân.

Bàn chân liên tục chịu áp lực trong những đôi giày không thoải mái, chật hay đế quá mỏng, chất liệu không tốt... sẽ bị đau, chai chân, phần máu lưu thông kém... Không những thế, các vấn đề về khớp, tĩnh mạch ở chân cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài vấn đề sức khỏe, một đôi giày chất lượng sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với người đối diện và trở nên tự tin hơn nhiều đấy!

2. Đồ lót

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn - Ảnh 2.

Có một sự thật là bộ quần áo càng sát với cơ thể thì nên càng đắt tiền. Chính vì lý do đó mà bạn đừng nên mua những bộ đồ lót rẻ tiền. Hãy chắc chắn bạn mặc 1 chất liệu tốt vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến làn da, giấc ngủ của bạn.

Việc chọn những loại quần lót rẻ tiền, sẽ gây kích ứng da, gây tấy đỏ dẫn đến ngứa, viêm nhiễm vùng kín. Trong khi một chiếc áo lót chất lượng thấp làm bạn bị khó thở, không định hình được dáng ngực, quá chật sẽ làm gián đoạn sự tuần hoàn máu nữa đó.

3. Quần jeans

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn - Ảnh 3.

Quần jeans là 1 trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của mỗi người. Thế nên 1 khoản đầu tư cho chiếc quần jeans với màu và kiểu dáng cơ bản là điều cực kỳ nên làm.

Một chiếc quần jeans tốt sẽ không bị bai chảy hay nhão, mất dáng sau vài lần giặt. Công thêm nữa là quần jeans "xịn" sẽ được làm bằng vải chất lượng cao, không gây cho người mặc sự khó chịu, hay dị ứng.

Với những điều này bạn nên tự thưởng cho mình ít nhất 1 chiếc quần jeans màu xanh cổ điển "xịn sò" để có thể mặc trong vài năm.

4. Chiếc đệm

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn - Ảnh 4.

Giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời mỗi người, một giấc ngủ ngon lành đóng vai trò rất lớn trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần của chúng ta. 

Chính vì thế, sở hữu một tấm đệm tốt sẽ giúp bạn có được giấc ngủ sảng khoái. Nếu đệm quá cứng sẽ gây áp lực lớn tới cột sống. Ngược lại, tấm đệm quá mềm chắc chắn sẽ không thích ứng với người có vấn đề cột sống, xương khớp, gây chóng mặt với người mắc chứng bệnh tuần hoàn máu kém.

5. Tai nghe

Đây là 6 vật dụng bạn đừng bao giờ tiếc tiền mua đồ xịn - Ảnh 5.

Nếu là tín đồ của âm nhạc thì chắc chắn bạn nên đầu tư 1 chiếc tai nghe tốt trong khả năng thay vì chọn loại rẻ tiền.

Tai nghe tốt vừa giúp bạn thưởng thức âm nhạc 1 cách đích thực mà lại còn bảo vệ tai nữa chứ. Chiếc tai nghe chất lượng thấp sẽ gây đau nhức tai, dễ hỏng mà lại còn gây ảnh hưởng tới độ "sướng" khi nghe nhạc.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn không nên mở nhạc âm lượng quá to (quá 60% mức cao nhất của thiết bị), chỉ nên đeo tai nghe khoảng dưới 2 giờ/ngày, đặc biệt lưu ý không nghe bằng tai nghe khi ngủ... để tránh gây hại cho thính giác.

6. Thiết bị "an toàn"

Nhiều người nghĩ rằng bảo hiểm xe hơi, căn hộ hay bảo hiểm nhân thọ là 1 thứ gì đó rất đắt. Họ thường từ chối mua bảo hiểm bởi họ cho rằng đó là 1 sự phí phạm, hay không muốn trả tiền để mua giả định điều gì đó không hay sẽ xảy ra.

Nhưng sự thật là dù cẩn thận thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể nhìn được trước tương lai và biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Vì thế tốt hơn hết là bạn nên mua "sự an tâm" cho mình, cũng như lựa chọn những thiết bị an toàn như khóa cửa, thiết bị báo cháy, chống trộm... trong gia đình loại tốt, bảo trì, xem hạn dùng thường xuyên... để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. 

Nguồn: BusinessInsider, Brightside

Theo Ken

Helino

Trở lên trên