MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường

06-04-2021 - 14:29 PM | Sống

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường

Royce Cullinan là mẫu SUV sang trọng nhất thế giới hiện nay và khá được lòng giới nhà giàu Việt khi có không dưới 10 chiếc được đưa về nước.

Với số lượng Rolls-Royce Cullinan về nước ngày một nhiều, các đại gia trong nước đang muốn muốn tùy biến những chiếc SUV siêu sang với các tông màu lạ để tạo điểm nhấn giữa số đông. Chiếc Cullinan xuất hiện tại Hà Nội mới đây là một ví dụ.

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 1.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 2.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 3.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 4.

Ngoại thất của chiếc Rolls–Royce Cullinan có màu sắc khác đặc biệt, thậm chí là chiếc đầu tiên có tông màu này. Xe sở hữu màu xanh dương Midnight Sapphire, kết hợp với đường coachline màu trắng. Phía trước xe vẫn giữ những nét đặc trưng như lưới tản nhiệt được làm từ thép không gỉ giống với đền thờ Hephaistos tại Athens, logo thiếu phụ bay (Spirit of Ecstasy) nổi bật trên phía đầu xe và có thể ẩn đi khi khóa xe hoặc thông qua nút bấm. Cụm đèn pha và đèn hậu dạng "full" LED hiện.

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 5.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 6.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 7.
Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 8.

Bộ vành trên chiếc Cullinan màu xanh này là loại 7 chấu đơn, sơn đen kích thước 22 inch. Lốp xe của Rolls-Royce Cullinan không chỉ được làm từ cao su thông thường mà còn được pha trộn thêm bọt nhằm tăng sự yên tĩnh của khoang nội thất mỗi khi di chuyển. Phần tâm của vành xe còn được sơn đồng màu với thân xe, đây là chi tiết hiếm thấy trên những chiếc Cullinan đã về nước. Rolls-Royce Cullinan thực chất có 4 ống xả nhưng đã được Rolls-Royce giả thành 2 ống bằng cách để chụp ống pô hình chữ nhật bên ngoài.

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 9.

Bên trong xe được bọc da màu trắng, điểm xuyết là viền ghế màu đen, đi kèm với nhiều loạt trang bị đắt tiền khác như sưởi ghế, massage, điều hòa 4 vùng độc lập, cửa ra vào hàng ghế sau đóng/mở điện, rèm che nắng,...

Rolls-Royce Cullinan được trang bị khối động cơ tăng áp kép 6,75 lít V12 công suất 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại 1.600 vòng tua máy/phút. Nhờ trái tim mạnh mẽ, Rolls-Royce Cullinan có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,2 giây, tốc độ giới hạn tối đa đạt 250 km/h.

Giá bán của một chiếc Rolls-Royce Cullinan từng được doanh nghiệp tư nhân trong nước công bố là gần 40 tỷ đồng. Con số này có thể tăng lên nếu người mua lựa chọn các tùy chọn xa xỉ hoặc tùy biến theo đúng sở thích cá nhân.

Đây là cách đại gia Việt biến chiếc Rolls-Royce Cullinan giá gần 40 tỷ đồng trở nên độc nhất khi ra đường - Ảnh 10.

Ngoài cách lựa chọn màu sơn khác biệt, những chiếc Cullinan của đại gia Việt thậm chí còn được đưa về nước phiên bản đắt tiền hơn là Black Badge hay thay bộ vành đa chấu có giá vài ngàn đô la.

Theo Gia Phong

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên