MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khiến Á hậu Việt chi gần 1 tỷ để sở hữu

09-02-2018 - 09:25 AM | Sống

Nếu như Kỳ Duyên khiến giới sành điệu ngưỡng mộ khi tậu về chiếc Hublot 400 triệu đồng, thì với chiếc Bovet trị giá 700 triệu, Á hậu Huyền My một lần nữa khẳng định độ chịu chơi của mình.

Trên Instagram cá nhân, Huyền My thu hút sự chú ý khi khoe món đồ mới nhất trong bộ sưu tập hàng hiệu của mình - chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Bovet. Theo một nguồn tin, chiếc đồng hồ mà Huyền My sở hữu có giá khoảng 30.000 đô (khoảng 700 triệu đồng). 

Đây là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khiến Á hậu Việt chi gần 1 tỷ để sở hữu - Ảnh 1.

Bovet luôn là hãng biết được cách chiếm lấy trái tim của những kẻ truy cầu sự tinh xảo và phức tạp trong đồng hồ, những thứ trở nên tuyệt vời như một "bản giao hưởng" khi đeo lên cổ tay.

Với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, món hàng hiệu mới nhất của Huyền My được đính hàng trăm viên kim cương sang trọng và khiến những tay chơi đồng hồ sành sỏi phải tán dương. 

Đây là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khiến Á hậu Việt chi gần 1 tỷ để sở hữu - Ảnh 2.

Còn đây là chiếc Hublot được Kỳ Duyên khoe trước đó. Cuộc đua hàng hiệu của những người đẹp showbiz là ước mơ của nhiều người đam mê và yêu thích đồng hồ.

Bovet Bovet Fleurier SA là một hãng đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ được thành lập vào ngày 1/5/1822 tại London, Vương quốc Anh, bởi Edouard Bovet. Hãng đã nổi tiếng từ lâu thông qua việc sản xuất đồng hồ bỏ túi cho thị trường Trung Quốc trong thế kỷ 19. 

Ngày nay, hãng sản xuất những chiếc đồng hồ nghệ thuật cao cấp, có giá từ 18.000 cho đến 2,5 triệu đô la Mỹ, với phong cách phản ánh lịch sử của mình. Thương hiệu này cũng được biết đến với những chiếc mặt đồng hồ cao cấp (như mẫu Fleurier Miniature Painting), kỹ năng chạm khắc cũng như thiết kế seven-day tourbillon của mình. 

Những chiếc Bovet đầu tiên cũng nằm trong số những chiếc đồng hồ làm nổi bật lên vẻ đẹp của các bộ phận chuyển động với thiết kế lộ máy và các bộ phận chuyển động được trang hoàng lộng lẫy. Đồng thời, chúng cũng là những chiếc đồng hồ đầu tiên có kim chỉ thứ hai. 

Một nét độc đáo của Bovet là truyền thống tuyển dụng nữ nghệ nhân của họ, đây là điều rất hiếm đối với các thương hiệu chế tác đồng hồ Châu Âu. Một vài mẫu limited edition của Bovet có thể có giá lên đến hơn 1 triệu đô la, và những người mua những chiếc đồng hồ này thường đến tận các cơ sở sản xuất tại Thụy Sĩ để tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất và gặp gỡ các nghệ nhân chế tác.

Nguyễn Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên