MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là nơi hiếm hoi ở Trung Quốc người dân hầu như không đeo khẩu trang và các quán bar vẫn đông nghịt người

29-07-2022 - 10:58 AM | Tài chính quốc tế

Đây là nơi hiếm hoi ở Trung Quốc người dân hầu như không đeo khẩu trang và các quán bar vẫn đông nghịt người

Du khách vẫn thoải mái chụp ảnh selfie tại 1 pháo đài cổ, trong khi hàng trăm người chen chúc trong 1 quán bar mà không hề đeo khẩu trang.

Hiện nay Trung Quốc là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn kiên định với chiến lược "không Covid", áp dụng các lệnh phong tỏa hà khắc. Tuy nhiên, ở thành phố Trùng Khánh, rất khó để tìm thấy dấu hiệu cho thấy cuộc sống thường ngày ở nơi đây bị xáo trộn vì những biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Du khách vẫn thoải mái chụp ảnh selfie tại 1 pháo đài cổ, trong khi hàng trăm người chen chúc trong 1 quán bar mà không hề đeo khẩu trang. Không giống như ở Bắc Kinh, người dân Trùng Khánh thoải mái bước lên những chiếc xe đã đặt qua ứng dụng Didi để trốn tránh cái nắng 40 độ C mà không cần phải quét mã truy vết. Rất đông khách nội địa đổ xô đến du lịch ở Trùng Khánh và không cần phải cách ly.

Kể từ tháng 2 đến nay, thành phố này chỉ ghi nhận 165 ca nhiễm, con số thấp thứ 4 cả nước. Từ đầu năm 2020 Trùng Khánh chưa từng phong tỏa. Khách du lịch đến đây để thưởng thức món lẩu siêu cay và thăm thú những di tích cổ.

Đây là nơi hiếm hoi ở Trung Quốc người dân hầu như không đeo khẩu trang và các quán bar vẫn đông nghịt người - Ảnh 1.

Quán bar sôi động ở Trùng Khánh. Ảnh: Photographer: Colum Murphy/Bloomberg.

Du khách đến Trùng Khánh bắt buộc phải tải về ứng dụng theo dõi sức khỏe của thành phố, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Những người đến từ các thành phố có nguy cơ trung bình và cao sẽ phải thực hiện 2 xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày sau khi đến Trùng Khánh – một điều rất dễ thực hiện vì có rất nhiều bốt xét nghiệm đặt khắp thành phố. Chỉ những người trực tiếp đến từ các khu vực có nguy cơ cao hơn là phải cách ly.

Tuần trước, Trùng Khánh vừa đăng cai 1 hội chợ thương mại quốc tế với sự tham gia của các tổ chức đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, tổng giá trị các thương vụ được ký kết tại sự kiện này lên tới 240 tỷ nhân dân tệ (tương đương 35,5 tỷ USD).

Quý II, kinh tế Trùng Khánh tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, con số vượt trội so với các địa phương khác. Ví dụ Thiên Tân chỉ tăng trưởng 0,7% còn GDP của Bắc Kinh và Thượng Hải đã suy giảm.

Nhưng Trùng Khánh vẫn đứng trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập trở lại. Ít nhất 2 ca nhiễm đã được ghi nhận ở khu trung tâm sau khi lượng du khách tăng cao đột biến. Tuần trước, ngày nào vùng ngoại ô cũng xuất hiện ca nhiễm.

Trong khi đó, tại thành phố lân cận là Thành Đô – vốn nổi tiếng với cuộc sống về đêm rất sôi động và những chính sách ưu đãi đặc biệt cho các công ty khởi nghiệp – đã có hơn 100 ca nhiễm trong tuần trước và đang áp dụng chính sách phong tỏa diện rộng.

Theo ông Chong Ja Ian, giáo sư ngành khoa học chính trị tại ĐH Quốc gia Singapore, đầu năm nay cuộc sống ở Thượng Hải gần như đã quay trở lại bình thường và chính quyền thành phố này cũng đã áp dụng phương pháp tiếp cận nới lỏng hơn. Tuy nhiên các biến chủng mới lây lan nhanh hơn đã buộc Thượng Hải phải phong tỏa suốt 1 tháng trời và đến giờ vẫn gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Dịch bệnh đang ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hiện kể cả việc đi lại trong nước cũng gặp nhiều khó khăn bởi mỗi địa phương ở Trung Quốc lại áp dụng những luật lệ riêng và có rất nhiều yêu cầu về xét nghiệm cũng như cách ly. Tăng trưởng GDP Trung Quốc được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn 4% trong năm nay.

Tham khảo Bloomberg

https://cafef.vn/day-la-noi-hiem-hoi-o-trung-quoc-nguoi-dan-hau-nhu-khong-deo-khau-trang-va-cac-quan-bar-van-dong-nghit-nguoi-20220729101007473.chn

Thanh Thanh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên