MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh

25-03-2026 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh

Ngày 25/3/2026, tại tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ông Lê Văn Hẳn đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn; cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Hồng Thanh, ông Nguyễn Minh Lâm, ông Huỳnh Văn Sơn; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Theo chia sẻ của đại diện hai tập đoàn, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn đã và đang triển khai 12 dự án tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển chăn nuôi công nghệ cao, sản xuất con giống và xây dựng hệ thống chế biến hiện đại. Trong giai đoạn 2026-2036, dự kiến mở rộng thêm các hạng mục gà đẻ, gà hậu bị, nâng tổng vốn đầu tư của toàn chuỗi lên khoảng 13.100 tỷ đồng. Toàn bộ hệ thống đang từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, vận hành trên nền tảng an toàn sinh học, tự động hóa và quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Song song đó, các dự án được tích hợp giải pháp xử lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó phụ phẩm chăn nuôi được tái tạo thành năng lượng biogas phục vụ vận hành và sản xuất, đồng thời tạo ra phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao. Trước đó, ngày 23/3 tại TP.HCM, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus, Bel Gà và TTC Energy đã ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện mặt trời, hướng đến bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho toàn chuỗi. Cách tiếp cận này góp phần tối ưu chi phí vận hành, giảm phát thải và gia tăng giá trị bền vững trong toàn bộ hệ thống.

Các dự án được triển khai theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO và GlobalGAP. Đặc biệt, các dự án của De Heus và Hùng Nhơn hướng tới mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững và góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ hệ thống dự kiến đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu mỗi năm và 10.000 con heo cụ kỵ, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững, ổn định và lâu dài.

Thể hiện rõ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa các dự án vào hoạt động, hai tập đoàn đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027 sẽ hoàn thành, khánh thành và vận hành loạt hạng mục trọng điểm, gồm nhà máy giết mổ chế biến gia cầm công nghệ cao, các cơ sở chăn nuôi gà giống, heo giống cùng nhà máy sản xuất phân bón.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn thông tin thêm, trong chuỗi liên kết này, Hùng Nhơn sẽ cùng các doanh nghiệp hàng đầu thế giới như De Heus (Hà Lan), Bel Gà (Bỉ), Olmix (Pháp), Big Dutchman (Đức), Orvia (Pháp) và Den Ouden GrowSolutions (Hà Lan) đầu tư và phát triển các dự án ứng dụng công nghệ cao, mở rộng liên kết chuỗi sản xuất, cung ứng các sản phẩm gia cầm (con giống và thương phẩm) đạt chuẩn Halal. Theo kế hoạch, nhà máy giết mổ đi vào hoạt động cùng chuỗi sản xuất đồng bộ, tỉnh Tây Ninh dự kiến sẽ có lô sản phẩm gà đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Halal vào đầu năm 2027. Trước đó, năm 2023, công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ sinh học Visakan, trực thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hùng đã xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Halal.

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh- Ảnh 1.

Ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ thông tin về chuỗi dự án với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HN

Nói về quyết định phát triển chuỗi dự án tại Tây Ninh, ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và khu vực châu Á, cho biết tổ hợp nhà máy này được đầu tư với công nghệ hiện đại, tiên tiến từ châu Âu, góp phần giảm phát thải và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Công suất giết mổ gia cầm đạt khoảng 18,7 triệu con/năm (tương đương 6.000 con/giờ), đáp ứng nhu cầu chế biến quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. "Đây là chuỗi dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Tây Ninh trở thành trung tâm chế biến thực phẩm và chăn nuôi công nghệ cao của khu vực và cả nước", ông Johan Van Den Ban chia sẻ.

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh- Ảnh 2.

Ông Johan van den Ban phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HN

Đại diện hai tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình đầu tư, luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo sở, ban ngành và UBND xã. Đây là động lực quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn Tây Ninh là "đại bản doanh" cho chiến lược đầu tư dài hạn với tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đánh giá cao về chuỗi dự án mà hai tập đoàn đang triển khai tại địa phương. Đây là những dự án có thể tận dụng các điều kiện tự nhiên, lợi thế của tỉnh Tây Ninh và đặc biệt phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng ấn tượng với những con số mà đại diện hai tập đoàn chia sẻ, nhất là tiến độ triển khai dự án.

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi làm việc với hai tập đoàn. Ảnh: HN

Từ kết quả này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có tiềm lực và chuyên nghiệp như De Heus và Hùng Nhơn yên tâm đầu tư lâu dài, góp phần vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian dự án.

De Heus - Hùng Nhơn rót thêm nghìn tỷ, mở rộng “đại bản doanh” tại Tây Ninh- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn chụp hình lưu niệm cùng đoàn tham dự buổi họp. Ảnh: HN


Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên