MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị phạt tù chung thân đối với "đại gia" Dương Thị Bạch Diệp

17-11-2021 - 17:24 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) đã nêu quan điểm khẳng định các bị cáo có tội và đã đề nghị mức án tương xứng dành cho các bị cáo.

Sáng 17/11, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên toà sơ thẩm lần 2 xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm việc hoán đổi giữa căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của Nhà nước, gây thất thoát 186 tỷ đồng.

Đề nghị phạt tù chung thân đối với đại gia Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa .

Theo đó, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) cùng 8 bị cáo nguyên cán bộ các sở, ban, ngành UBND TP Hồ Chí Minh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

VKSND TP Hồ Chí Minh thay mặt VKSND Tối cao nêu quan điểm khẳng định các bị cáo có tội, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân. Đại diện VKS cho rằng, cáo trạng của VKSND gói gọn trong hành vi của Dương Thị Bạch Diệp đã hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, để từ đó dùng tài sản của Nhà nước thế chấp nhiều ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Và việc chiếm đoạt tài sản của Nhà nước này có sự tiếp tay của một số cán bộ ban nghành của TP Hồ Chí Minh là các bị cáo trên.

Đề nghị phạt tù chung thân đối với đại gia Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 2.

Đại diện VKSND nêu quan điểm luận tội.

Theo đại diện VKSND, dù bà Diệp không thừa nhận hành vi vay nợ, nhưng mục đích của bà Diệp là dùng căn nhà  57 Cao Thắng để hoán đổi với 185 Hai Bà Trưng. Khi gửi đơn hoán đổi cho bị cáo Nguyễn Thành Tài, bà Diệp phải biết 57 Cao Thắng đã là tài sản của nhà nước, khi đem đi hoán đổi phải thông báo cho cơ quan chức năng…

Và trong quá trình điều tra, bị cáo Diệp phủ nhuận hoàn toàn việc thế chấp tài sản là điều vô căn cứ. Bị cáo Diệp là người ký nhận nợ, vay 6.700 lượng vàng SJC.

Để chứng minh, bị cáo Diệp có tội, đại diện công tố khẳng định bị cáo đã  ký trong các hợp đồng tín dụng và chữ ký là của Diệp, tài sản căn nhà 57 Cao Thắng là tài sản đang thế chấp trong thời gian hoán đổi. Sau khi hoán đổi, bị cáo Diệp đã lấy căn nhà 185 Hai Bà Trưng, tài sản của nhà nước để thế chấp vay nợ, đã chiếm đoạt 186 tỷ đồng.

Khi được giao trực tiếp thực hiện, do tin tưởng cấp dưới tham mưu nên ông Tài đã không chỉ đạo kiểm tra, xác minh pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng, chấp thuận cho hoán đổi tài sản trong khi tài sản 57 Cao Thắng đang được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp vay vốn. Để từ đó bà Diệp có thể chiếm đoạt tài sản và gây thiệt hại cho Nhà nước là có phần trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Tài cùng các bị cáo nguyên là cán bộ của UBND TP Hồ Chí Minh.

Từ những phân tích trên, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án chung thân; bị cáo Nguyễn Thành Tài, Vy Nhật Tảo, Nguyễn Thanh Nhàn từ 5-6 năm tù; Nguyễn Thành Rum, Đào Anh Kiệt 4-5 năm năm tù; các bị cáo khác từ 3 năm tù cho hưởng án treo tới 3-4 năm tù. Đại diện VKSND cũng đề nghị thu hồi tài sản nhà 185 trả cho Trung tâm ca nhạc nhẹ.

Theo Bùi Thanh

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên