MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản ‘bốc hơi’ hơn 70%, ông chủ Shopee rời khỏi Top 10 người giàu nhất Singapore

10-09-2022 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

Tài sản ‘bốc hơi’ hơn 70%, ông chủ Shopee rời khỏi Top 10 người giàu nhất Singapore

Forrest Li xếp vị trí 11 trong Top 50 người giàu nhất Singapore, giảm từ vị trí số 5 của năm ngoái.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 người giàu nhất Singapore năm 2022 với tổng tài sản 164 tỷ USD, giảm hơn 20% so với năm ngoái.

Với khối tài sản trị giá 4,2 tỷ USD, Forrest Li – nhà sáng lập Sea (công ty mẹ Shopee) không lọt vào Top 10. Trong danh sách năm ngoái, ông Li xếp thứ 5 với 15,9 tỷ USD. Hiện doanh nhân này là tỷ phú giàu thứ 11 Singapore.

Sinh ra tại thành phố cảng Thiên Tân ở Trung Quốc, ông Li làm việc cho chi nhánh của Motorola Solutions và Corning trước khi theo học MBA ở Đại học Stanford (Mỹ). Năm 2009, ông thành lập Sea, khi đó có tên là Garena, và đưa công ty lên sàn vào năm 2017.

Bên cạnh Li, một đồng sáng lập khác của Sea là Gang Ye cũng rời khỏi Top 10 do tài sản “bốc hơi” hơn 70%. Gang Ye hiện là tỷ phú giàu thứ 13 của đảo quốc sư tử với khối tài sản trị giá 2,8 tỷ USD – giảm từ mức 10,3 tỷ USD trong danh sách năm 2021.

Gang Ye là cựu sinh viên Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) và từng làm việc cho Wilmar International và Ủy ban Phát triển Kinh tế của Singapore. Ye chuyển từ Trung Quốc đến Singapore định cư thập niên 90, khi còn là thiếu niên. Ông giữ chức COO Sea từ năm 2017.

Đồng sáng lập còn lại của Sea là David Chen hiện sở hữu khối tài sản trị giá 745 triệu USD, xếp vị trí 48 trong Top 50.

Tài sản ‘bốc hơi’ hơn 70%, ông chủ Shopee rời khỏi Top 10 người giàu nhất Singapore - Ảnh 1.

Forrest Li, nhà sáng lập Sea Group. Ảnh: Tech in Asia.

Từng là công ty giá trị nhất Đông Nam Á, cổ phiếu của Sea đã giảm mạnh trong năm 2022. Một trong những nguyên nhân là sự tăng trưởng chậm lại của thị trường thương mại điện tử sau hai năm đại dịch bùng nổ.

Hôm 16/8, Sea công bố báo cáo tài chính quý II, trong đó doanh thu tăng 29% lên 2,9 tỷ USD, mức tăng trưởng chậm nhất trong gần 5 năm qua. Tập đoàn công nghệ này ghi nhận khoản lỗ ròng 931 triệu USD, gấp đôi con số 433 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Shopee đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu của Sea. Tuy nhiên, tập đoàn này đã phải hạ triển vọng doanh thu năm 2022 của mảng thương mại điện tử từ 8,9 tỷ USD xuống 8,5 tỷ USD. Nguyên nhân là người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ thói quen mua hàng trực tuyến phổ biến trong đại dịch Covid-19 sang mua các mặt hàng thiết yếu trong thời kỳ suy thoái cận kề.

Shopee đã đóng cửa ở Ấn Độ và Pháp sau chưa đầy một năm hoạt động. Mảng này cũng chứng kiến đợt cắt giảm nhân viên số lượng lớn, tập trung ở bộ phận giao hàng thực phẩm và thanh toán trực tuyến, tại Đông Nam Á. Tương tự, nền tảng này cũng tiến hành thanh lọc nhân sự tại thị trường Mexico, Argentina và Chile.

Theo Linh Lam

NDH

Trở lên trên