MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông

30-04-2023 - 15:39 PM | Xã hội

Ngày 30/4, tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4), trong đó có giải đua thuyền truyền thống… thu hút hàng nghìn người dân đến thưởng lãm.

Ngày 30/4, tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra Giải đua thuyền truyền thống Bình Dương mở rộng 2023.

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 1.

Đến tham gia giải có 10 đội đua từ 9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương (trong đó, TP Tân Uyên có 2 đội). Các đội đã cùng nhau tranh tài sôi nổi ở 2 cự ly: 500m và 3.000m trên

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 2.

Giải đua do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm tạo khí thế vui tươi sôi nổi, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 3.

Kết quả giải đua, ở cự ly 500m: huyện Dầu Tiếng đã xuất sắc đoạt giải nhất. Giải nhì thuộc về TP Thuận An và giải ba được trao cho Đội Thạnh Phước (TP Tân Uyên). 3 giải khuyến khích thuộc về các đội: Thạnh Hội (TP Tân Uyên), huyện Bàu Bàng và TP Thủ Dầu Một.

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 4.

Ở cự ly 3000m: giải nhất thuộc về Đội Thạnh Phước (TP Tân Uyên). Giải nhì thuộc về huyện Dầu Tiếng và giải ba được trao cho TP.Thuận An. 3 giải khuyến khích thuộc về các đội: Thạnh Hội (TP Tân Uyên), huyện Bàu Bàng và TP Thủ Dầu Một.

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 5.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết, để

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 6.

Trong ngày 30/4 có các hoạt động: Hội thi thiết kế hoa đăng, thả hoa đăng, diễu hành xe loa tuyên truyền lưu động, biểu diễn đờn ca tài tử, trình diễn guốc mộc truyền thống kết hợp trang phục áo dài, áo bà ba cùng với giải đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức…Ngoài ra, các hoạt động như: Ẩm thực đường phố, trưng bày và thi công làm guốc mộc, triển lãm tranh, ảnh về lịch sử đấu tranh của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cũng được tổ chức trong dịp này.

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 7.

Rất đông người dân đến xem

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 8.

Đến Bình Dương xem đua thuyền gay cấn trên sông - Ảnh 9.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng các đội tham gia giải

Theo Hương Chi

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên