MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến sớm vì sợ trễ tàu, khách vật vã ở ga Sài Gòn

22-01-2017 - 17:00 PM | Xã hội

Đến ga sớm để không bị trễ tàu nhưng hàng trăm hành khách phải ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga trong những ngày gần Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 22-1, lượng hành khách đổ về ga Sài Gòn rất đông. Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, có khi 1 gia đình nhưng có tới 6-8 kiện hành lý. Vừa xuống taxi, một số gia đình phải nhờ lực lượng xe kéo hàng hóa trong nhà ga vận chuyển hành lý vào bên trong. Bên ngoài nhà ga, các quán nước chật kín người. Các thảm cỏ, lan can bồn hoa cũng trở thành điểm dừng chân cho các hành khách.

Nhiều hành khách ngồi chờ dưới nền nhà ga Sài Gòn

Nhiều trẻ nhỏ mệt, nằm vật vờ trong lòng mẹ, vài bé khỏe mạnh chạy nhảy, đùa nghịch với nhau. Chị Trần Thanh Tâm, quê tỉnh Nghệ An đến ga từ hơn 8 giờ sáng để lên tàu mặc dù chuyến tàu của chị đến hơn 10 giờ mới xuất ga. Chị Tâm cho biết đến sớm vì sợ trễ tàu không có tiền để mua vé mới về quê đón tết với gia đình.

Một số hành khách ngả lưng dưới cầu thang chờ đến giờ tàu chạy

Bên trong nhà ga, sảnh gần lối ra tàu đông kín hành khách. Nhiều gia đình tập trung ở khu vực dưới thang cuốn rồi mua chiếu trải ra nằm nghỉ. Các em nhỏ lấy điện thoại ra chơi để chờ đến giờ lên tàu cùng cha mẹ. Đến khoảng 11 giờ, nhiều hành khác mua cơm hộp rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ăn ngon lành cạnh những kiện hành lý chất đống. Ở khu vực bán vé trên tầng 1, số lượng hành khách đến mua vé thưa thớt.

Một em bé ngồi chơi cùng người thân trong nhà

Theo khuyến cáo của ngành đường sắt, hành khách đến ga Sài Gòn trong những ngày này nên đến ga trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút để tránh bị trễ giờ. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trong khoảng 3 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 hành khách trễ tàu vì nhiều lý do, chủ yếu là do kẹt xe. Ga Sài Gòn cũng chủ động bố trí cho những hành khách này tiếp tục hành trình về quê đón tết trên các chuyến tàu kế tiếp. Đồng thời, người dân khi tới ga Sài Gòn cần chú ý đọc bảng thông báo hướng dẫn để không bị trễ giờ hoặc lên nhầm tàu cũng như nhớ mang theo hành lý lên tàu.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên đến trước giờ khởi hành 30 phút để không bị trễ tàu

Ông Văn cho biết trong những ngày cao điểm gần tết, trung bình mỗi ngày hành khách trả lại khoảng 300 vé lên hệ thống vé tàu điện tử, người dân có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào website bán vé tàu chính thức của ngành đường sắt (dsvn.vn) để mua lại số vé này.

Một số hình ảnh ở ga Sài Gòn sáng ngày 22-1:

Hai hành khách này mua cơm hộp về ăn chờ giờ tàu chạy

Hai em nhỏ ăn lấy sức trong lúc mẹ nằm nghỉ dưới sàn

Hành khách tập trung ở cửa vào ga để lên tàu về quê đón tết

Một hành khách nằm vật vạ dưới cầu thang

Ngành đường sắt tiếp tục bán vé cho hành khách có nhu cầu

Một hành khách chợp mắt ngay trên bao hành lý của mình

Kiểm tra thông tin trước giờ lên tàu

Những người con xa quê trước hành trình về quê thăm gia đình trong những ngày Tết Đinh Dậu 2017

Theo Sỹ Đông

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên