MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện 'thủ phạm' đáng sợ

27-04-2022 - 21:35 PM | Sống

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện 'thủ phạm' đáng sợ

Đi khám vì có dấu hiệu lạ trên móng tay, một người phụ nữ đã nhận cú sốc khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ.

Dấu vết lạ trên móng tay

Chúng ta sử dụng bàn tay của mình suốt cả ngày. Đôi khi, chúng ta vô tình khiến tay bị xước hoặc bầm tím, chuyện này rất thường gặp.

Nhưng với cô Elizabeth Misselbrook, sống tại Bracknell, Berkshire, Anh, một dấu hiệu lạ trên móng tay của cô hóa ra là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Người phụ nữ 40 tuổi lần đầu tiên phát hiện móng tay có một vết sọc nâu vào tháng 9 năm 2019. Khi đó, bác sĩ đa khoa của cô đã giới thiệu cô đến gặp một bác sĩ da liễu.

Ban đầu, họ nói rằng cô không nên lo lắng và nên quay lại sau ba tháng để kiểm tra.

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện thủ phạm đáng sợ - Ảnh 1.

Vết sọc nâu xuất hiện trên móng tay của Elizabeth.

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện thủ phạm đáng sợ - Ảnh 2.

Elizabeth Misselbrook, sống tại Bracknell, Berkshire, Anh, vừa chia sẻ về câu chuyện phát hiện ung thư.

Nhưng đường sọc bắt đầu thay đổi và lớn dần - buộc các bác sĩ phải lấy móng tay và thực hiện sinh thiết.

Elizabeth kể lại: "Một người bạn là bác sĩ của tôi từng viết trên Facebook rằng một đường sọc trên móng tay là dấu hiệu của điều gì đó".

"Tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ đa khoa. Tôi không chờ đợi. Nó không ngứa, chỉ là một đường mờ nhạt, màu nâu nhạt".

Sau đó, Elizabeth được chẩn đoán mắc ung thư da.

"Các bác sĩ cho biết đó là ung thư hắc tố da giai đoạn 1A, có nghĩa là nó xâm lấn nhưng không nghiêm trọng", Elizabeth kể.

"Hãy kiểm tra móng tay thường xuyên"

Các bác sĩ muốn đảm bảo ung thư không tái phát nên đã cắt bỏ đốt đầu tiên của ngón tay có sọc nâu.

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện thủ phạm đáng sợ - Ảnh 3.

Các bác sĩ muốn đảm bảo ung thư không tái phát nên đã cắt bỏ đốt đầu tiên của ngón tay có sọc nâu.

Đi khám vì dấu vết lạ trên móng tay, người phụ nữ sốc khi phát hiện thủ phạm đáng sợ - Ảnh 4.

Elizabeth hiện đã khỏi ung thư.

"Tôi rất khó chịu khi họ nói rằng họ phải cắt cụt ngón tay nhưng tôi thực sự lo lắng vì mình bị ung thư, vì vậy tôi muốn đảm bảo nó không tái phát", Elizabeth kể.

"Tôi không bị mệt mỏi chút nào và tôi không phải điều trị bằng thuốc nên tôi cảm thấy biết ơn. Tôi không muốn bị mệt mỏi".

"Tôi lo lắng về tác động của việc cắt ngón tay tới các hoạt động như viết và thổi sáo. Tôi muốn thổi sáo, nhưng tôi cũng muốn sống lâu".

Elizabeth hiện đã khỏi ung thư và cho biết cô đã mất nhiều thời gian để được nhận kết quả chẩn đoán.

Do đó, cô kêu gọi mọi người quan sát móng tay thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu bất thường.

"Khi họ nói với tôi đó là ung thư hắc tố da, tôi không ngạc nhiên nhưng đó là một cú sốc", Elizabeth kể. "Vết sọc ở bên tay trái của tôi và tôi thuận tay trái và tôi hay thổi sáo".

"Trong suốt chặng đường dài, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sắp chết vì bác sĩ phẫu thuật trấn an tôi rằng đó là ung thư nhưng rất có thể sẽ điều trị được, vì nó được chẩn đoán sớm".

"Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và nghĩ rằng 'Mọi việc đã rồi, tôi phải đối phó với nó và điều này sẽ không dễ dàng’".

"Rất nhiều người phải chiến đấu nhiều hơn tôi và điều đó thực sự khó khăn. Hãy kiểm tra móng tay của bạn xem có bất cứ điều gì đáng ngờ mà không biến mất không; nếu là một vết bầm tím thì nó sẽ dần biến mất".

(Nguồn: The Sun)

https://soha.vn/xuat-hien-dau-vet-la-tren-mong-tay-tuong-chang-dang-lo-su-that-khung-khiep-hon-nhieu-20220427143539029.htm

Theo Trà My

Tổ Quốc

Trở lên trên