MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm dừng tour không thể bỏ qua dành cho khách du lịch

24-12-2018 - 11:00 AM | Bất động sản

Hiện diện nổi bật giữa tâm điểm “thành phố biên cương” Lào Cai, Chợ du lịch Lào Cai chắc chắn sẽ gây choáng ngợp với bất cứ ai bởi quy mô lớn và trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của bất kỳ tour du lịch nào khi tới Lào Cai.

Vị trí tâm điểm kết nối

Nằm tại vị trí trung tâm thành phố, Chợ du lịch Lào Cai có đến 4 mặt tiền thoáng rộng, với mặt chính ngay trên mặt đường lớn Nguyễn Huệ, phường Phố Mới. Đây là điểm du khách khi đến các điểm du lịch tâm linh như Đền Mẫu, Đền Thượng hoặc du lịch văn hoá như Sapa đều sẽ đi qua. Đồng thời, Chợ du lịch còn là giao điểm kết nối khu vực khi chỉ cách Ga Lào Cai 200m, Chợ truyền thống 500m, Cửa khẩu quốc tế 2km, cách Phanxipang 30km.

Chính nhờ sở hữu vị trí nổi bật, Chợ du lịch Lào Cai đã trở thành tâm điểm kết nối, là nơi dừng chân nghỉ ngơi, mua sắm, vui chơi mới cho bất kỳ khách du lịch trước hoặc sau mỗi hành trình khám phá mảnh đất vùng cao Tây Bắc này. Và đây cũng là cơ hội phát triển vượt bậc cho khu vực nhờ giao thương kinh tế và thu hút hàng trăm lượt khách du lịch ghé thăm mỗi ngày.

Thiết kế độc đáo, mang tính thời đại

Khu chợ được xây dựng trên diện tích gần 11.500m2, với 3 tầng nổi được bố trí các sảnh ra vào ngay tại các mặt tiếp giáp đường giao thông bên ngoài để thuận tiện lưu thông. Khu vực này bao gồm chợ truyền thống và không gian mua sắm, vui chơi giải trí hiện đại, khu lưu trú cho khách VIP. Hầm gửi xe rộng hơn 7.000m2, cao 4.3m không chỉ tạo điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho khách tham quan cũng như tiểu thương kinh doanh mà còn góp phần tạo nét riêng cho mỹ quan đô thị và nâng cao giá trị thương mại cho toàn bộ khu vực.

Toàn bộ mặt ngoài chợ sử dụng hệ cột được ốp nhôm tổng hợp ánh vàng, khung giàn và mái kính kết hợp hài hoà tạo nên một khối công trình tráng lệ và nổi bật. Bao quanh toàn bộ khu chợ là con đường gốm sứ rực sỡ sắc màu với những hình ảnh đặc trưng cho văn hoá vùng cao, được tạo nên bởi đôi bàn tay tài ba của những người thợ gốm Bát Tràng trứ danh. Sau khi được hoàn thiện, nơi đây kỳ vọng sẽ trở thành một công trình kiến trúc mang ý nghĩa quan trọng, thay đổi diện mạo của thành phố Lào Cai, nơi đặt chân của mọi lữ khách xa gần trong nước và quốc tế.

Mặt trước cổng chợ với toàn bộ mặt ngoài là 66 ki-ốt thương mại lớn và sầm uất.

Bố trí khoa học, đáp ứng tối ưu nhu cầu sử dụng

Bao quanh toàn bộ mặt ngoài chợ là 66 ki-ốt 3 tầng, diện tích 128m2 - 148,75m2 được trang bị mặt kính hướng ra các đường lớn. Hầu hết các căn ki-ot thương mại đều có tầng hầm chứa hàng và gác lửng khai thác tối đa không gian để kinh doanh và sử dụng. Ngoài ra, có đến 557 điểm kinh doanh bên trong chợ, trong đó đều sở hữu đến 2 mặt tiền, tiếp giáp trực tiếp với các trục giao thông chính, tối ưu lợi thế kinh doanh.

Hơn nữa, chợ có 5 cổng vào, 4 lối lên xuống, 6 thang máy với đường giao thông rộng 3,6m bên trong chợ giúp mọi hoạt động giao thương, kết nối với các phương tiện bên ngoài đều vô cùng dễ dàng, thông thoáng. Khu Chợ còn được trang bị hệ thống biển quảng cáo, đèn led chiếu sáng làm nổi bật toàn bộ mặt ngoài, chiếu sáng cho hoạt động chợ đêm. Bên cạnh đó, hệ thống điện 100% công suất, hệ thống an ninh, camera 24/7 và PCCC được kiểm tra thường xuyên giúp đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động diễn ra xuyên suốt ngày đêm.

Tiện ích đồng bộ đáp ứng nhu cầu

Đến Chợ du lịch Lào Cai, du khách không chỉ được mua sắm thoả thích trong không gian rộng lớn, sầm uất mà còn được trải nghiệm hàng loạt các tiện ích vui chơi, giải trí hay thưởng thức ẩm thực. Du khách sẽ được đáp ứng đến N nhu cầu từ những món ăn đặc trưng vùng miền; thoả mãn sở thích với hải sản tươi sống, khu nhà hàng rộng lớn; rạp chiếu phim, quán café, bar; hoà mình vào làn nước xanh mát tại bể bơi 4 mùa; thư giãn lấy lại năng lượng sau 1 ngày dài vui chơi tại spa chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp,…

Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Chợ du lịch Lào Cai, du khách sẽ được trải nghiệm không gian phố đi bộ và chợ đêm được tổ chức trên con đường gốm sứ độc đáo, làm nên sự khác biệt của khu chợ này. Chợ hoạt động 24/24h, du khách có thể đến bất cứ thời gian nào trong ngày, hoà quyện trong không gian huyền ảo, đậm chất thơ của núi rùng Tây Bắc cùng sự náo nhiệt bởi hàng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí, mua bán. Tất cả đã làm nên một khu chợ sầm uất, xứng đáng là điểm hẹn thú vị không chỉ cho khách du lịch mà cả người dân địa phương thường xuyên lui đến.

Con đường gốm sứ độc đáo do chính tay những nghệ nhân Bát Tràng nhào nặn là nơi diễn ra hoạt động chợ đêm.

Chủ Đầu tư dành tặng 01 năm miễn tiền thuê địa điểm và duy trì 80.000đ/m2/tháng không thay đổi trong bốn năm tiếp theo cho bất kỳ tiểu thương nào quyết định đặt mua ki-ốt thương mại ngay tại thời điểm này.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên