MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại những phát ngôn gây sốc tạo nên “thương hiệu” của các Shark

04-07-2024 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Shark Tank Việt Nam không chỉ là nơi kết nối các startup với nhà đầu tư, mà còn là nơi “sản sinh” ra những phát ngôn gây sốc tạo nên “thương hiệu” của các Shark

Là những doanh nhân thành đạt, các Shark luôn đưa ra những lời khuyên chân thành, thậm chí là "cắt nghĩa" thẳng thắn về thị trường, về kinh doanh và cả về bản thân người khởi nghiệp.

Shark Nguyễn Hoà Bình

Trước tiên, khi nói đến các “cá mập” của thương vụ bạc tỷ phải kể đến Shark Bình. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981 và hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Đây là tập đoàn ѕở hữu nhiều thương hiệu ᴄông nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FaѕtGo, Ngân Lượng…

Trong giới kinh doanh, ông Bình nổi tiếng ᴠới nhiều biệt danh thú ᴠị như shark "tri kỷ", "gió đông", “ngáo giá”. Ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam 2019 trong vai trò là nhà đầu tư. Shark Bình còn gây ấn tượng bởi nhiều phát ngôn thẳng thắn. Ông được mệnh danh là vị shark “phũ nhất chương trình" bởi những phát ngôn thẳng thắn, “như tát nước vào mặt” startup.

Trước các startup lên truyền hình gọi vốn định giá khá "trên trời", shark Bình thường dùng những lời nhận xét gay gắt đáp trả. Tại Shark Tank Việt Nam mùa 5, sau khi nghe startup ngành F&B Huỳnh Vũ Tiến gọi vốn và cho biết thu nhập 1 tỷ đồng mỗi tháng, Shark Bình thẳng thắn cho rằng Vũ Tiến có tài năng “chém gió thành bão, mà bão là thiên tai”.

Chủ tịch NextTech nói: “Nói chung là anh không đầu tư, tuy nhiên Tiến nên điều chỉnh lại tính cách hãy khiêm tốn hơn và chữa bệnh 'ngáo ngôn' để startup thành công”.

Ngoài ra, shark Bình còn nổi tiếng với những phát ngôn gai góc, thẳng thắn, được ví như “gáo nước lạnh” với các startup tham gia Shark Tank. Những câu nói này luôn làm “dậy sóng” cộng đồng mạng sau mỗi tập Shark Tank.

Như đầu năm 2022, Shark Bình bất ngờ mang đoạn rap Mang Tiền Về Cho Mẹ (Đen Vâu) đến với Shark Tank nhưng thay đổi lời bài hát thành "mang tiền về cho vợ".

Sau đó, vị doanh nhân này bày tỏ quan điểm: "Mang tiền về cho ai cũng được, vì đó là quyền của bạn. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải kiếm được nhiều tiền đã. Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ

Gần đây dư luận xôn xao vụ việc bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến với tên Shark Thủy do từng là một trong những khách mời "quyền lực" của chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019.

Bên cạnh đó, Shark Thủy còn để lại nhiều phát ngôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Shark Tank Việt Nam mùa 1, Shark Thủy thể hiện sự liều lĩnh của mình bằng việc sẵn sàng nhảy vào cứu vớt một dự án mà tất cả mọi người đều từ chối.

Theo đó, trong khi các shark đều chê các con số tài chính của startupnày rất lơ mơ thì Shark Nguyễn Ngọc Thủy lại khẳng định: "Anh sẽ cứu vớt dự án này. Anh thích lao vào khi người khác bỏ đi".

Hay cũng trong chương trình Thương vụ bạc tỷ, shark Thuỷ chia sẻ : "Người ta thường nói 'trâu chậm uống nước đục'. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi về đàm phán thì có lẽ, mình cứ chậm chút, có khi được mua rẻ".

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người làm chủ cũng không khỏi lo lắng giải bài toán thưởng Tết. Để giúp các startup giải bài toán này, Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ từng chia sẻ trong một phỏng vấn bên lề vào năm 2019 rằng: "Về bản chất, nhân viên đã làm việc nỗ lực trong 1 năm qua thì họ nên được nhận thưởng. Các startup mới hoạt động, đang khó khăn mà phải bỏ tiền mặt ra thưởng thì rất khó, vậy nên các bạn phải biết thưởng một cách thông minh".

Thế nhưng, chính Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2/2023 với số tiền hơn 11 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng.

Trong thời gian phụ huynh đồng loạt đòi hoàn tiền học phí, hệ thống tiếng Anh của Shark Thủy cũng bị tố nợ lương giáo viên, nhân viên và thậm chí nợ chi phí vận hành, tiền thuê mặt bằng.

Shark Lê Đăng Khoa

Shark Khoa được nhiều người trẻ xem như một hình mẫu của thành công và giỏi giang bởi anh là một trong những “cá mập” trẻ nhất chương trình Shark Tank Việt Nam. Tên thật của anh là Lê Đăng Khoa sinh năm 1983 - đầu tư kinh doanh hơn 12 công ty. Về phần mình, Shark Khoa cũng từng có một câu nói về công việc khiến nhiều người chú ý: "Một khi tụi em bước ra ngoài khởi nghiệp phải nhớ cạnh tranh với những người giống như anh. Anh hiện tại về điều kiện vật chất, mối quan hệ, kinh nghiệm, nền tảng mọi thứ đều hơn hẳn các em. Nhưng nếu như anh bây giờ đang làm việc 1 ngày 12 tiếng, 1 tháng anh đọc 2 quyển sách thì nếu các em muốn một ngày đẹp trời qua mặt được anh thì một ngày các em phải làm việc 14 tiếng, 1 tháng đọc 6 quyển sách".

Phát ngôn này của Shark Khoa được nhiều người đánh giá là "phi thực tế". Bởi lẽ mỗi người đều sẽ có những yêu cầu riêng trong công việc, làm việc 14 tiếng/ ngày hay đọc 6 quyển sách/ tháng chưa chắc sẽ thành công như Shark nhưng có thể khiến họ chệch hướng, lãng phí thời gian trong công việc. Chưa kể, việc liên tục làm việc với cường độ cao như thế sẽ khiến sức khỏe suy giảm, hiệu suất công việc cũng bị kéo theo. Điều quan trọng vẫn là chất lượng công việc và kinh nghiệm bạn thu lại được, chứ không phải cứ bỏ thật nhiều thời gian mới là cách. Một số khác lại cho rằng Shark Khoa nói thế hoàn toàn có lý do, không chịu được khổ, áp lực thì làm sao mong thành công.

Shark Phạm Thanh Hưng

Một trong những phát ngôn bị "ném đá" nhiều nhất của Shark Hưng có thể kể đến "mẹo" tiết kiệm thời gian cho dân tình như sau: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ. Ngủ là thời gian vô ích! Tôi không hiểu sao Thượng đế sinh ra con người phải ngủ nhiều thế!".

Ngay lập tức việc gọi giấc ngủ là vô bổ của Shark Hưng đã khiến nhiều người tranh cãi. Bên dưới phần bình luận, đa phần đều chỉ trích về phía Shark Hưng, cho rằng quan niệm trên hoàn toàn sai lầm, không ngủ nghỉ thì chẳng có sức mà làm giàu. Thậm chí có người còn chẳng ngại ngần mỉa mai: "Ôm đống tiền chết trên giường bệnh là có ích à?". Song song với đó, một số khác cũng đồng tình với Shark Hưng cho rằng Shark chỉ đang khuyên nên bớt ngủ nướng, nằm lười chứ không hẳn là bỏ luôn chuyện ngủ nghỉ.

Shark Đỗ Thị Kim Liên

Tháng 11/2019, trên Facebook cá nhân “Madam Liên" được cho là của bà Shark Liên xuất hiện câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ hai Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!".

Mặc dù dòng trạng thái trên đã được gỡ và bà Liên cũng đã lên tiếng giải thích là chỉ dẫn lại lời nói chứ không có mục đích gì, song dòng trạng thái này cũng đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng.

Shark Nguyễn Xuân Phú

Tập 2 chương trình Shark Tank Vietnam (2021) gây nhiều tranh cãi, trong màn gọi vốn của Nguyễn Thị Thu Hằng - người đồng sáng lập Wiibike. Sau khi Thu Hằng trình bày về định hướng của công ty, shark Phú nói: "Em không cần giải thích gì thêm về business (mô hình kinh doanh). Với anh, anh chỉ cần liếc mắt là biết business nào rồi.

Nên anh đã nói ngay từ đầu, anh không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm mà đang quan tâm đến mỗi em thôi. Anh chốt 1,5 tỷ cho 10% cổ phần". Khi CEO Wiibike nhận lời đề nghị từ shark Phú, shark Hưng nói thêm: "Đã nói ngay từ đầu, thật ra deal cứ sạch, xanh, xinh là xong".

Trước Thu Hằng - nữ CEO của WiiBike, shark Phú cũng từng gây chú ý khi nhận lời đầu tư cho Cathy Thảo Trần, nữ CEO của start-up về ứng dụng cho thuê nhà.

Những phát ngôn gây tranh cãi của các Shark trong "Thương vụ Bạc tỷ" là một phần không thể thiếu của chương trình, giúp khán giả nhìn thấy những góc nhìn khác nhau về thị trường, về kinh doanh và cả về bản thân người khởi nghiệp. Tuy nhiên, những phát ngôn này cũng nên được suy ngẫm và đánh giá một cách khách quan, để tránh sự tranh cãi và sự thiếu nhạy cảm trong việc đánh giá startup.

Theo Vũ Hạ

Báo Công Thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên