MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại những tỷ phú 'không bao giờ động đến' Bitcoin

24-02-2021 - 12:13 PM | Tài chính quốc tế

Điểm lại những tỷ phú 'không bao giờ động đến' Bitcoin

Giới đầu tư Bitcoin chắc hẳn không bao giờ nên kỳ vọng vào một số nhân vật, ví dụ như Warren Buffett, Mark Cuban, hay Carl Icahn - những tỷ phú nói không với đồng tiền mật mã này.

Khi tỷ phú công nghệ Elon Musk bày tỏ sự ủng hộ dành cho Bitcoin và Dogecoin, các đồng tiền mật mã này ngay lập tức tăng giá phi mã. Ngược lại, quan điểm không ủng hộ của Bill Gates được xem là một trong những nguyên nhân khiến Bitcoin lao dốc mới đây.

Nhìn chung, những phát biểu và động thái của nhóm người giàu có, có uy tín là rất quan trọng đối với thị trường Bitcoin mới nổi. Giới đầu tư Bitcoin mong muốn đồng tiền mật mã tăng giá trị thường chờ đợi những tín hiệu tích cực từ nhóm người này.

Điểm lại những tỷ phú không bao giờ động đến Bitcoin - Ảnh 1.

Giới đầu tư Bitcoin mong muốn đồng tiền mật mã tăng giá trị thường chờ đợi những tín hiệu tích cực từ nhóm người giàu có, có uy tín.

Dù vậy, giới đầu tư Bitcoin chắc hẳn không bao giờ nên đặt kỳ vọng lớn vào một số nhân vật, ví dụ như Warren Buffett, vị tỷ phú có tổng giá trị tài sản hơn 90 triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tháng 2 năm ngoái, Warren Buffett nhận xét: “Tiền mật mã về cơ bản không có giá trị thật. Chúng chẳng tạo ra sản phẩm gì. Bạn không thể làm gì với chúng ngoài việc bán cho ai đó khác”.

Buffett cũng khẳng định rằng ông không bao giờ sở hữu Bitcoin, và công ty đầu tư Berkshire Hathaway của ông cũng không tham gia hoạt động kinh doanh nào liên quan đến Bitcoin.

Mark Cuban, nổi tiếng vì làm Shark trên truyền hình, chia sẻ cùng quan điểm trên. Vị tỷ phú này từng nói: “Nếu phải chọn giữa Bitcoin và chuối, tôi thà chọn chuối còn hơn, vì tôi có thể ăn chuối”.

Sau đó khi trả lời Forbes, Mark Cuban giải thích rõ hơn về quan điểm của mình: “Không phải Bitcoin không vận hành thực sự, nhưng người ta quá khó để hiểu, quá vất vả để tiếp cận, và sẽ mất quá nhiều công sức để giải thích cho ai đó vì sao Bitcoin tối ưu”.

Mới đây vào tháng 12 năm ngoái, nhà đầu tư bất động sản 80 tuổi, Sam Zell chia sẻ góc nhìn cá nhân: “Tôi thành thật rất nghi ngại về Bitcoin. Tôi thấy đó là thế giới của toàn những người hấp tấp và bộp chộp, vì thế không nghĩ mình nên tham gia cùng”.

Một nhà đầu tư bất động sản lớn tuổi khác là Carl Icahn thì từng gọi Bitcoin và các đồng tiền mật mã khác là chuyện nực cười. Ông giải thích thêm: “Có thể vì tôi không hiểu về chúng, có thể vì tôi đã quá già. Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ không động đến thứ đó”.

Giới Bitcoin còn rất quan tâm đến quan điểm của Jeff Bezos, CEO Amazon với khối tài sản lớn nhất nhì thế giới. Tuy vậy nhiều người đồn đoán rằng Bezos không thích tham gia thị trường Bitcoin, khi mà Amazon hợp tác khá chặt chẽ với các hệ thống thanh toán chính quy.

Tất nhiên trước khi đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin, Elon Musk cũng tỏ ra ngần ngại, nhưng những trường hợp như thế chắc hẳn không nhiều.

Theo Anh Hào

ICT News

Trở lên trên