MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm

31-08-2023 - 11:40 AM | Xã hội

Sau khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 ở Hà Nội được đưa vào sử dụng, nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung trở nên thông thoáng vào giờ cao điểm, dòng xe cộ di chuyển dễ dàng theo cả 2 hướng.

Cầu Vĩnh Tuy đã hết cảnh ùn tắc giờ cao điểm sau khi giai đoạn 2 được đưa vào sử dụng từ ngày 30/8.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong đầu giờ sáng nay 31/8, sau một ngày cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thông xe, nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, quận Long Biên, Hà Nội thông thoáng hơn hẳn, không còn tình trạng ùn tắc kéo dài như thường lệ.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 2.

Thời điểm 7h-8h30, dòng xe cộ lưu thông dễ dàng theo hướng từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng và ngược lại.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 3.

Cầu Vĩnh Tuy sau khi được hợp nhất cả giai đoạn 1 và 2 được đánh giá là cây cầu bắc qua sông Hồng có mặt cắt ngang lớn nhất với 40m và 8 làn xe.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 4.

Tại các lối lên, xuống cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đều lưu thông thuận lợi.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 5.

Dòng phương tiện băng băng qua cầu Vĩnh Tuy 2 vừa được khánh thành sau hơn 2 năm thi công.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 6.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 7.

Thời điểm 7h30 sáng ùn ứ nhẹ do ảnh hưởng của đoạn mặt đường cũ được thảm nhựa hoàn thiện vào đêm 30/8.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 8.

Một phần đường phía bên dự án giai đoạn 1 của cầu Vĩnh Tuy được đơn vị thi công thảm mặt đường mới.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 9.

Khoảng 8h sáng nay (31/8), rào chắn được thảo bỏ trả lại sự thông thoáng cho đoạn đường lên cầu hướng Long Biên - Hai Bà Trưng.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 10.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 11.

Theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trên cầu Vĩnh Tuy 2, người và phương tiện tham gia giao thông đi một chiều theo hướng từ quận Hai Bà Trưng đi Long Biên.

'Điểm nóng' Vĩnh Tuy hết cảnh căng như dây đàn trong giờ cao điểm - Ảnh 12.

Ngã tư Eon Long Biên được coi là điểm đen giao thông của quận Long Biên đã được giải phóng sau khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được đưa vào sử dụng từ ngày 30/8.

Theo Hoàng Mạnh Thắng

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên