MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diện tích trồng tiêu Campuchia năm nay sẽ tăng do giá cao

09-03-2021 - 21:04 PM | Thị trường

Diện tích trồng tiêu Campuchia năm nay sẽ tăng do giá cao

Diện tích trồng tiêu ở Campuchia năm 2021 dự báo sẽ tăng do nhu cầu tiêu thụ gia vị trên thị trường quốc tế ngày càng tăng, nhất là từ Trung Quốc.

Thông tin từ Bộ Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, diện tích trồng tiêu của nước này năm 2020 là 6.822 ha, dự báo sẽ tăng thêm 5% trong năm 2021, lên 7.163 ha.

Sản lượng hạt tiêu Campuchia năm 2020 là 18.829 tấn.

Những thị trường xuất khẩu hạt tiêu chính của Campuchia bao gồm 13 quốc gia, đó là: Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Việt Nam, Mỹ, Nga, Anh, Ấn Độ, Belarus và Hàn Quốc.

Theo Bộ Thương mại nước này, bất chấp đại dịch COVID-19, nhu cầu hạt tiêu - loại được chỉ dẫn địa lý (GI), tiêu hữu cơ và tiêu thường - đều đang gia tăng.

Cũng theo Bộ này, Campuchia mỗi năm sản xuất từ 70 đến 100 tấn tiêu GI; 100 đến 150 tấn tiêu hữu cơ. Thông thường, tổng sản lượng hạt tiêu của nước này vào khoảng 18.000 tấn.

Mak Ny, chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia, cho biết các thành viên của Liên đoàn đang đa dạng hóa các sản phẩm hạt tiêu để đáp ứng cho cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu. "Với Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Campuchia và Trung Quốc được ký kết vào tháng 10 năm ngoái, chúng tôi dự kiến ​​xuất khẩu sang Trung Quốc từ 2.500 đến 5.000 tấn hạt tiêu mỗi năm", vị chủ tịch nầy cho biết.

Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia sản xuất 1.378 tấn trong năm 2020 trên diện tích 459 ha trồng tiêu.

Tham khảo: Khmertimeskh

Thu Ngân

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên