MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều chuyển 96 tỷ đồng ‘cứu’ dự án hồ chứa nước đội vốn trăm tỷ

09-05-2023 - 07:31 AM | Bất động sản

Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở tỉnh Đắk Lắk đang bị “dậm chân tại chỗ” vì đội vốn rất lớn. Tỉnh này đang xin Trung ương cho điều chuyển vốn từ dự án khác để “cứu” lấy dự án đang “tiến thoái lưỡng nan”.

Ngày 8/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang hoàn thiện các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương cho điều chuyển số vốn 96 tỷ đồng từ dự án hồ chứa nước Ea Khít sang dự án hồ chứa nước Yên Ngựa . Việc đề xuất chuyển vốn đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề hồi cuối tháng 4.

Hồ chứa nước Ea Khít (nằm trên địa bàn huyện Cư Kuin) có mức tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ương 96 tỷ đồng, còn lại nguồn đối ứng của địa phương. Tuy nhiên, dự án này chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, do hiệu suất đầu tư cao, diện tích tưới thấp.

Tại lòng hồ Ea Khít có thác Drai H’Jiê là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh nên việc triển khai dự án còn gặp khó khăn do vướng các quy định về bảo vệ danh lam thắng cảnh theo Luật Di sản văn hóa.

Từ đó, tỉnh Đắk Lắk nhất trí xin Trung ương điều chuyển vốn của dự án hồ chứa nước Ea Khít để bổ sung cho hồ chứa nước Yên Ngựa.

Điều chuyển 96 tỷ đồng ‘cứu’ dự án hồ chứa nước đội vốn trăm tỷ - Ảnh 1.

Dự án hồ chứa nước Yên Ngựa bị đội vốn

Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào năm 2018, tổng mức đầu tư 305,5 tỷ đồng. Mục tiêu dự án chủ yếu cấp nước tưới 350 héc-ta lúa huyện Lắk và 400 héc-ta cây trồng huyện Cư Kuin.

Dự án có hai công trình hồ chứa gồm hồ Yên Ngựa (huyện Cư Kuin) và hồ Buôn Biếp (huyện Lắk). Tổng diện tích thu hồi hơn 115 héc-ta, thời gian thực hiện dự án từ 2018-2022. Tuy nhiên, dự án gần như “dậm chân tại chỗ”. Bởi nếu giải phóng hết phần đất thu hồi trên, kinh phí lên hơn 180 tỷ đồng.

Đảng Đoàn HĐND tỉnh đánh giá, nếu dừng dự án, Trung ương sẽ rút vốn, trong khi đó, nguồn vốn Trung ương phân bổ đã được tạm ứng trên 88%, khối lượng đang xây lắp dang dở sẽ gây lãng phí và dư luận không tốt, người dân chưa được bồi thường tiếp tục khiếu kiện, mục tiêu của dự án không đạt được và tỉnh phải giải quyết các hậu quả phát sinh từ việc dừng dự án.

Trường hợp triển khai tiếp dự án, tỉnh sẽ gặp khó khăn khi vốn đầu tư công trung hạn, kể cả nguồn dự phòng giai đoạn 2021-2025 cũng đã phân bổ hết, cùng với việc tăng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng và chi phí xây lắp sẽ tạo ra áp lực về cân đối vốn đầu tư công của tỉnh.

Sau đó, tỉnh Đắk Lắk vẫn quyết định tiếp tục triển khai dự án hồ chứa nước Yên Ngựa và tìm nguồn vốn khác để bổ sung.

Theo Huỳnh Thùy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên