MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đình chỉ phòng khám có bệnh nhân 2229 người Nhật tới khám trước khi tử vong

17-02-2021 - 12:15 PM | Xã hội

Sở Y tế Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Raffles Medical Hanoi. Đây là nơi người đàn ông Nhật Bản mắc Covid-19 (bệnh nhân 2229) tới khám trước khi tử vong.

Sáng 17-2, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Raffles Medical Hanoi, địa chỉ số 51 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là nơi bệnh nhân 2229 là người đàn ông 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, từng đến khám trước khi tử vong.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, lý do Sở Y tế Hà Nội đã tạm đình chỉ hoạt động phòng khám Raffles Medical vì vi phạm công tác sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.

 Đình chỉ phòng khám có bệnh nhân 2229 người Nhật tới khám trước khi tử vong  - Ảnh 1.

Phòng khám Raffles Medical Hanoi - Ảnh: rafflesmedical.vn

Trước đó, bệnh nhân 2229 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17-1 và được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Trong thời gian cách ly, người đàn ông người Nhật có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 17-1 và 31-1.

Sau thời gian cách ly, người đàn ông 54 tuổi di chuyển bằng máy bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Hà Nội và tiếp tục tự cách ly tại khách sạn Somerset West Point (quận Tây Hồ) từ khoảng 14 giờ ngày 1-2. Bởi vì theo quy định của Bộ Y tế, sau thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân 2229 có 14 ngày cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú.

Đến ngày 4-2, bệnh nhân đã đến khám tại Phòng khám Raffles Medical Hanoi và sau đó tiếp tục các lịch trình công việc như thông thường. Đến ngày 8-2, bệnh nhân tiếp tục đến khám tại tại phòng khám này trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, phòng khám không phát hiện bất thường. Đến ngày 13-2, lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân tử vong và xét nghiệm cho thấy dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 2229, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 585 người, trong đó phát hiện 2 trường hợp dương tính (bệnh nhân 2234 và 2240), còn lại 583 mẫu âm tính. Các trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện cùng làm việc tại Công ty TNHH Mitsui (ở tầng 9 tòa nhà Red Sun River, 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm). Ngày 2-2, các bệnh nhân 2229, 2234 và 2240 đã họp cùng nhau.

Kết quả xét nghiệm lần đầu đối với nhân viên tại Phòng khám Raffles Medical Hanoi cho thấy toàn bộ nhân viên phòng khám thuộc diện F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo D. Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên