MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DLG lên tiếng về việc khả năng cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết

09-10-2024 - 11:16 AM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tường Cọt, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) khẳng định tình hình tài chính, hoạt động sản xuất-kinh doanh của DLG ổn định, từng bước thực hiện thành công các mục tiêu đề ra và cổ phiếu DLG sẽ không bị hủy niêm yết.

Ngày 6/10, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết, vừa nhận được Công văn số 1588/SGDHCM-NY của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Theo đó, HOSE lưu ý Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về khả năng cổ phiếu DLG sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu BCTC kiểm toán năm 2024 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ.

Trong thông cáo báo chí được phát đi ngày 3/10, ông Nguyễn Tường Cọt - Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai cho hay, đây chỉ là lời nhắc nhở của HOSE về việc Công ty cần lưu ý báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, ý kiến của kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần để cổ phiếu DLG không bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị Định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020, chứ không phải thông báo về việc hủy niêm yết.

“DLG là Công ty đại chúng, hoạt động tuân thủ theo quy chế, quy định của Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Các thông tin đều công khai đến các cổ đông, nhà đầu tư, nên việc HOSE đưa ra lời nhắc này là hoàn toàn bình thường, giúp chúng tôi cẩn trọng hơn, trách nhiệm hơn với các cổ đông, nhà đầu tư…

Tôi thừa nhận, trong giai đoạn vừa qua tình hình sản xuất kinh doanh của DLG có gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, dẫn tới số liệu tài chính trong năm 2022, 2023 không tốt và có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán (chủ yếu liên quan đến các khoản cho vay không có tài sản đảm bảo) . Tuy nhiên hiện tại, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của DLG vẫn ổn định, từng bước thực hiện thành công các mục tiêu. Chúng tôi đang làm tất cả những gì để thực hiện thành công chiến lược tái cấu trúc toàn diện và kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2024 là minh chứng rõ ràng trong việc thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra: DLG ghi nhận lãi hơn 61 tỷ đồng (tăng 77,12% so với cùng kỳ năm 2023), tính đến 30/9/2024 đã thu hồi trên 50% công nợ từ đối tác, khách hàng, số nợ còn lại đều có tài sản đảm bảo và sẽ tiếp tục đánh giá, thu hồi từ nay cho đến cuối năm 2024.

Chúng tôi quyết tâm đến cuối năm 2024, trả nợ gốc dự kiến số tiền 500 tỷ đồng và thực hiện tất toán toàn bộ dư nợ quá hạn tại các ngân hàng trong năm 2025 (trước 1 đến 2 năm so với kế hoạch đề ra). Riêng trong năm 2024, đặt chỉ tiêu thanh toán nợ quá hạn tại các ngân hàng, ít nhất 40%.

Với những mục tiêu, định hướng đã và đang thực hiện, Tôi chắc chắn rằng: kết quả kinh doanh năm 2024 của DLG sẽ khởi sắc, có lợi nhuận và không còn ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu DLG sẽ không bị hủy niêm yết, không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư ”, ông Nguyễn Tường Cọt cho biết.

Cần phải nhìn nhận khách quan rằng, mục đích của quy định hủy niêm yết là không để "con sâu làm rầu nồi canh", ảnh hưởng xấu tới thị trường; huỷ để các mã cổ phiếu xấu, không đủ điều kiện vẫn huy động được vốn, ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những định hướng tốt, giải pháp thực hiện rất khả thi mà DLG đặt ra, sẽ rất khó xảy ra trường hợp cổ phiếu DLG bị hủy niêm yết trên sàn HOSE.

Theo Tiền Lê

Tiền phong

Trở lên trên