MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp BĐS tung ưu đãi lớn, gỡ khó tài chính cho khách mua nhà mùa dịch

28-05-2021 - 09:28 AM | Bất động sản

Doanh nghiệp BĐS tung ưu đãi lớn, gỡ khó tài chính cho khách mua nhà mùa dịch

Dù ngay trong dịch Covid-19 nhưng nhu cầu mua bất động sản của người dân vẫn rất lớn. Đây là lý do khiến giá BĐS liên tục tăng trong 3 đợt dịch vừa qua. Để kích cầu trong đợt dịch lần này, nhiều doanh nghiệp đã tung ưu đãi lớn.

Khảo sát thực tế trên thị trường cho thấy, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm xuống thấp quanh ngưỡng 5%/năm, giá vàng và tiền ảo lên xuống thất thường, chứng khoán vượt mốc lịch sử 1.300 điểm và có thể quay đầu giảm bất cứ lúc nào thì nhà đầu tư vẫn xem bất động sản là kênh đầu tư an toàn, bền vững. Đây chính là lý do dù ngay trong dịch bệnh nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn tăng tốc bán hàng với hàng loạt chính sách kích cầu.

Mới đây, Tập đoàn Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi  tại Dự án vườn khoáng nóng trên mây Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi (Hòa Bình). Cụ thể, khi giao dịch căn hộ thành công, khách hàng sẽ nhận được gói kỳ nghỉ 5 sao kéo dài 3 năm trị giá 40 triệu đồng, bộ sưu tập nội thất cao cấp áp dụng với Maccalan Mineral Villas và Highland Park Sky Villas và cơ hội nhận chiết khấu lên tới 8%. 

Mức giá cho các căn hộ khoáng nóng 5 sao tại đây từ 1,1 tỷ đồng. Đại diện Apec chia sẻ:"Nhu cầu căn hộ nghỉ dưỡng của khách hàng hiện nay rất lớn nhưng không phải ai cũng có đủ tiềm lực tài chính để trả ngay toàn bộ giá trị căn hộ. Vì vậy, chúng tôi đưa ra những chính sách thanh toán giúp khách hàng vừa sở hữu căn nhà trong mơ vừa có giải pháp tài chính hợp lí".

Doanh nghiệp BĐS tung ưu đãi lớn, gỡ khó tài chính cho khách mua nhà mùa dịch - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp BĐS tung ra nhiều chính sách tốt nhằm kích cầu

Được biết, Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi có quy mô gần 60,000 m2 với 3 phân khu chính: khách sạn 7 tầng, biệt thự mặt đất và khối biệt thự trên không. 100% căn hộ tích hợp khoáng nóng trên không và hệ thống tiện ích 5- 6 sao đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, đầu tư và kinh doanh của khách hàng.

Cùng với Apec Group, nhiều doanh nghiệp BĐS khác cũng đưa ra những chính sách kích cầu lớn nhất từ trước đến nay. 

Mới đây, Vinhomes công bố chương trình "Vinhomes Priority" với đặc quyền chưa từng có tại Việt Nam: Không đồng vốn, Không áp lực tài chính, Không chờ đợi. Theo đó, khách hàng không cần vốn tự có mà chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản đảm bảo cho khoản vay ban đầu 20 – 30% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng cho vay 100% giá trị căn hộ với lãi suất 0% lên đến 26 tháng sau khi bàn giao tại 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Công ty CP bất động sản Eximrs cũng vừa tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi cho khách hàng khi sở hữu đất nền The Sun. Trong đó hấp dẫn nhất là chương trình rút thăm trúng thưởng "Mua đất – trúng đất". Theo đó, khách hàng sở hữu đất nền The Sun sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng 01 nền đất có diện tích 80m2 tại dự án.

Theo nghiên cứu của các đơn vị phân tích thị trường từ kinh nghiệm của các đợt dịch trong 1 năm vừa qua, nhiều dự báo cho thấy giá bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ còn tiếp tục tăng, tâm lý người mua và người bán trên thị trường bất động sản vẫn rất tốt.

Cụ thể, theo thống kê từ batdongsan.com trong hơn 1 năm qua thì lượng quan tâm đến bất động sản sau mỗi đợt dịch bùng lên mạnh mẽ. Cụ thể, sau đợt giãn cách xã hội hồi tháng 4/2020 mức độ quan tâm đến thị trường tăng mạnh từ gần 3 triệu lượt/tuần lên mức 4,8 triệu lượt/tuần. Đỉnh điểm là hồi tháng 2/2021, sau đợt dịch bùng phát ở Hải Dương, mức độ quan tâm đến BĐS tăng vọt lên 6,9 triệu lượt/tuần. Đây cũng là giai đoạn cơn sốt đất diễn ra mạnh mẽ và lan rộng cả nước.

Doanh nghiệp BĐS tung ưu đãi lớn, gỡ khó tài chính cho khách mua nhà mùa dịch - Ảnh 2.

Giải thích về tốc độ quan tâm của nhà đầu tư ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, trong bối cảnh tiền gửi ngân hàng rẻ dòng tiền dư thừa được nhà đầu tư hướng về các kênh đầu tư sinh lời như bất động sản, chứng khoán.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, các doanh nghiệp BĐS chia sẻ dịch Covid-19 càng khiến nhu cầu sở hữu bất động sản tăng vọt, đặc biệt là các sản phẩm BĐS Second-home ven đô. Đây là lý do các doanh nghiệp BĐSvẫn tăng cường bán hàng ngay trong dịch bệnh cùng với việc tăng cường kích cầu, đưa ra những giải pháp tài chính ưu việt nhất để hỗ trợ khách mua nhà.

Nam Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên