MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao?

23-10-2022 - 18:31 PM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao?

Loại bánh quy này đã gắn với tuổi thơ của rất nhiều người nhưng có lẽ không phải ai cũng biết, nó là sản phẩm của một doanh nghiệp Hậu cần Quân đội. Doanh nghiệp này hiện vẫn đang sản xuất những chiếc bánh quy mộc mạc trong túi đựng màu cam, đỏ với dòng chữ "Biscuits Hương Thảo"

"Những năm 199x, khi đó trên thị trường không nhiều bánh kẹo như bây giờ. Tôi nhớ bánh quy Hương Thảo là loại bánh quy phổ biến nhất với vị khô và ngọt mộc mạc. Không giống như các loại bánh quy ngậy bơ bây giờ" - Chị Hoa, sinh năm 1982 nhớ lại kỷ niệm về những chiếc bánh gắn với tuổi thơ một thời.

Hiện nay không còn thấy loại bánh này được bày bán phổ biến trên thị trường, tuy nhiên nhiều người vẫn hoài niệm về hương vị thô mộc rất đặc trưng của nó.

Đơn vị sản xuất ra loại bánh này là Công ty cổ phần 22. Đây là doanh nghiệp thuộc ngành Hậu cần Quân đội, tiền thân là Xưởng chế biến thực phẩm 22, thành lập ngày 22/12/1970. Hiện Công ty có 4 Xí nghiệp thành viên, 01 trung tâm Bếp công nghiệp và 01 Trường Mầm non.

Công ty Cổ phần 22 sản xuất kinh doanh các ngành nghề cơ bản như chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất các sản phẩm cơ, kim khí ngành quân trang dụng cụ nhà ăn, nhà bếp, doanh cụ, dụng cụ huấn luyện, các sản phẩm cơ khí xuất khẩu… phục vụ Quân đội và thị trường dân sinh.

Trong mặt hàng thực phẩm, sản phẩm "đinh" làm nên tên tuổi của công ty Cổ phần 22 là lương khô và bánh quy, trong đó có bánh quy Hương Thảo và lương khô Cacao 22. Ngoài những sản phẩm truyền thống, Công ty đã có những nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng. Lấy ví dụ sản phẩm lương khô, lương khô Happylife được sử dụng kết hợp giữa nguồn nguyên liệu với chiết xuất đường tinh khiết từ cây cỏ ngọt Stevia và các loại hạt có lợi cho tim mạch.

 Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao? - Ảnh 1.
 Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao? - Ảnh 2.
 Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao? - Ảnh 3.

Hình ảnh: congty22.net.vn

Bên cạnh mảng thực phẩm, công ty cũng có những sản phẩm cơ, kim khí tiện lợi, lưỡng dụng chào bán đến các đơn vị trong và ngoài quân đội như sản phẩm Bếp dầu K20, bộ Bếp dầu tiểu đội, Hệ thống tắm nóng cho nhà cao tầng được trang bị cho các đơn vị Quân đội.

Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM với mã chứng khoán C22, ngày giao dịch đầu tiên là ngày 24/05/2018.

Theo BCTC kiểm toán gần nhất công ty công bố (năm 2021), tổng tài sản của doanh nghiệp thời điểm 31/12/2021 là 222 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng gần 80%.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối năm 2021 là 73,6 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 35,5 tỷ đồng, phần còn lại là các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, công ty đạt doanh thu thuần 342 tỷ đồng, với lãi gộp là 46 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp hơn 13%. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty là 8,1 tỷ đồng.

Trong sự kiện gần đây, Công ty cổ phần 22 tổ chức Lễ khai trương showroom tại 21 Lý Nam Đế – Hà Nội. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới của Công  ty cổ phần 22 trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới nâng tỷ trọng tiêu thụ dân sinh.

 Doanh nghiệp sản xuất bánh quy Hương Thảo - ký ức tuổi thơ một thời giờ ra sao? - Ảnh 4.

Nguồn: congty22.net.vn

Theo An Vũ

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên