MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

90% doanh nghiệp nhỏ không biết đến dự thảo luật để góp ý

20-08-2014 - 08:30 AM | Doanh nghiệp

“Các ý kiến của DN nhỏ thường bị rơi vào “hố đen” của sự im lặng” - đại diện VCCI cho biết.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã cho biết như thế tại hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” được tổ chức ở TP Đà Nẵng ngày 19-8.

Theo vị này, các doanh nghiệp (DN) nhỏ đang rất khó khăn trong việc tiếp cận các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan nhà nước khi lấy ý kiến về một dự thảo luật nào đó thì thường đã có sẵn danh sách các DN để lấy ý kiến. “Việc có danh sách sẵn, lấy ý kiến của một đối tượng DN được lặp đi lặp lại như vậy đã làm các DN khác không có cơ hội tiếp cận dự thảo luật để góp ý” - vị này nói và cho hay hầu như các cơ quan nhà nước chỉ phúc đáp, giải trình đối với các DN lớn, còn các DN nhỏ thì không được quan tâm. “Các ý kiến của DN nhỏ thường bị rơi vào “hố đen” của sự im lặng” - đại diện VCCI cho biết.

>> Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi : Không ưu đãi kiểu “đại trà”

Theo LÊ PHI

thunm

Pháp luật Tp.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên