MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ nhiệm ông Vũ Văn San làm Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT

24-09-2015 - 08:06 AM | Doanh nghiệp

Ông Vũ Văn San được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, từ hôm nay, 23/9/2015. Kỳ vọng của lãnh đạo Bộ TT&TT là Học viện sẽ tiếp tục phát triển, trở thành đại học đào tạo trọng điểm quốc gia cả về ICT và TT&TT.

Chiều nay, 23/9/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ làm Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo Quyết định số 1578 được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ban hành ngày 23/9/2015, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn San, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, giữ chức Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày ký.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Vũ Văn San bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Bộ TT&TT vì đã tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho mình ngay trước ngày khai giảng năm học 2015 – 2016 của Học viện.

Ông Vũ Văn San cho biết: “Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một trong những trường đại học lớn có uy tín, với trên 800 cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, 21.000 sinh viên đang theo học; vừa tách từ Tập đoàn VNPT về trực thuộc Bộ TT&TT từ tháng 7/2014.

Nhiều công việc đã và đang được Học viện triển khai, cả về đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, cả về nghiên cứu khoa học. Hiện Học viện có 9 chuyên ngành đào tạo cho toàn xã hội. Học viện đang quyết tâm trở thành một trường đại học đào tạo trọng điểm về ICT tại Việt Nam”.

Tân Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng chia sẻ: “Hiện Học viện vẫn còn nhiều khó khăn. Việc phát triển là một thách thức trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của các trường đại học. Trước mắt, chúng tôi sẽ sớm ổn định hoạt động và xác định hướng phát triển của Học viện, lấy chất lượng đào tạo làm nòng cốt để phát triển bền vững. Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học phù hợp, bám sát nhu cầu của thị trường, trở thành nòng cốt để nâng cao chất lượng đào tạo.

Cá nhân tôi sẽ phấn đấu cùng Ban Giám đốc Học viện, các phòng, khoa, bộ môn.. cùng đoàn kết đồng lòng, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ TT&TT và xã hội giao cho. Mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ,  và tập thể Học viện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định đây là thời điểm chín muồi để xem xét bổ nhiệm ông Vũ Văn San làm Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Ảnh: Thái Anh)

Chia vui với Giám đốc Vũ Văn San và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Đây là hoạt động tiếp tục thực hiện phần còn lại của việc tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, tách Học viện từ VNPT về Bộ TT&TT, kiện toàn đầy đủ tổ chức, bộ máy của Học viện với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển”.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao quá trình phấn đấu, cống hiến của đồng chí Vũ Văn San đối với ngành TT&TT nói chung và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói riêng.

Đồng chí Vũ Văn San sinh ngày 5/10/1961, từng là học viên của Học viện từ năm 1978 - 1983, sau đó bảo vệ Thạc sĩ cũng tại Học viện. Năm 1999, bảo vệ Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Hàn Quốc. Tháng 7/1983, đồng chí Vũ Văn San làm chuyên viên của Phòng Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang, thuộc Viện Kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện. Sau đó được bổ nhiệm làm Phó Phòng, Trưởng phòng. Đến tháng 2/2003, đồng chí Vũ Văn San chuyển sang Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT); Tháng 5/2005, được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ. Vào tháng 12/2014, đồng chí Vũ Văn San được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ; và tháng 5/2015, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phụ trách Học viện.

Khi được phân công làm Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Vũ Văn San đã nhanh chóng cùng tập thể Học viện bắt tay củng cố tổ chức, bộ máy sau khi tách từ Tập đoàn VNPT về Bộ TT&TT. Trong quá trình điều chuyển, Học viện đã vượt qua khó khăn, duy trì học tập liên tục, công tác nhiệm vụ của 800 cán bộ công nhân viên và 21.000 học viên. Dù có thay đổi lãnh đạo nhưng “con tàu” Học viện vẫn tịnh tiến đều.

Đặc biệt, trong đợt tuyển sinh vừa qua, Học viện đã có quyết sách phù hợp, kịp thời nên đã thành công, tuyển đủ hơn 3.000 chỉ tiêu với chất lượng cao, đứng trong top đầu của các trường đào tạo về ICT (chỉ sau Bách Khoa).

“Những thành công nêu trên có được là nhờ sự nỗ lực của tập thể Học viện nói chung, và cá nhân đồng chí Vũ Văn San. Bởi vậy, lãnh đạo Bộ TT&TT nhận thấy đã đến thời điểm chín muồi để xem xét bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn San làm Giám đốc Học viện”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng bày tỏ mong muốn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục đoàn kết gắn bó để đưa Học viện ngày càng phát triển. Trong tương lai gần, Học viện sẽ trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia về CNTT-TT. Và tương lai xa sẽ là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia về ngành TT&TT (tới đây đào tạo cả báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình...).

 

 

 

Theo Bình Minh

Infonet

Trở lên trên