MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu cưỡng chế công ty vàng nợ thuế

18-03-2015 - 09:51 AM | Doanh nghiệp

Ngày 17/3, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phối hợp các cơ quan yêu cầu Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu nộp các khoản thuế, phí đã kê khai đúng hạn.

Trong trường hợp hai công ty không thực hiện nộp thuế theo quy định thì hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu thuế theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu hai công ty trên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan để xử lý các vấn đề liên quan theo quy định. Đồng thời, thanh toán các khoản nợ còn phải trả cho các tổ chức, cá nhân đã bán hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tranh chấp gây mất an ninh trật tự tại địa bàn sản xuất, khai thác.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, hiện số nợ thuế, phí của hai công ty trên (thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam) đã lên tới 354 tỉ đồng, nợ người dân và doanh nghiệp khác hàng chục tỉ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa thu được tiền thuế.

Theo LÊ PHI

PV

Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Trở lên trên