MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân 'vây' nhà máy xi măng của bầu Thụy

31-12-2013 - 16:32 PM | Doanh nghiệp

Mấy ngày qua, hàng trăm người dân xã Thanh Nghị (Thanh Liêm, Hà Nam) làm lều trước nhà máy xi măng Xuân Thành (do ông Nguyễn Đức Thụy là Chủ tịch HĐQT) phản đối, vì gây ô nhiễm.

Một số người dân ở đây cho biết, từ mấy năm nay, nhà máy xi măng Xuân Thành hoạt động, xả bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngoài ra, trăm xe ô tô tải ra vào nhà máy mỗi ngày khiến con đường làng bị cày nát, trời mưa như ruộng bừa, lúc nắng khói bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Người dân xã Thanh Nghị đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng từ huyện Thanh Liêm đến tỉnh Hà Nam, nhưng không được giải quyết. Vì vây, mấy ngày qua, người dân đã dựng hàng rào, căng lều bạt để ngăn chặn phương tiện qua lại.

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành để tìm hiểu về sự việc trên, tuy nhiên, một người cầm máy, trả lời ông Thụy đi vắng.

Được biết, ngày 18/8/2013, Tập đoàn Xuân Thành ký hợp đồng mua dây chuyền, thiết bị của Haver & Boecker (Đức), cung cấp dây chuyền, thiết bị cho xi măng Xuân Thành lắp đặt cùng lúc tại 2 nhà máy ở Hà Nam và Quảng Nam.

Thông tin tại buổi lễ ký kết cho thấy, dây chuyền có tỷ lệ tự động hóa lên đến gần 100%.

Xem thêm ảnh: Dân phản đối nhà máy xi măng gây ô nhiễm môi trường

Theo Nhóm PV

thanhhuong

Tiền Phong

Trở lên trên