MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Singapore vẫn vững lòng tin tại Việt Nam

23-05-2014 - 13:56 PM | Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp Singapore đang hoạt động tại Việt Nam cho biết họ vẫn có niềm tin vững vàng tại đây cho dù làn sóng phản đối Trung Quốc đang trào dâng sau hành động phi pháp của nước này trên Biển Đông.

Hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông đã thổi bùng lên làn sóng tuần hành có sự tham gia của nhiều công nhân tại các công ty phía Nam vào trung tuần tháng Năm.

Tuy nhiên một tuần sau, lãnh đạo các công ty trong nước và tập đoàn đa quốc gia vẫn tề tựu đông đủ tại diễn đàn kinh tếChannel NewsAsia's Business Insights tổ chức tại Việt Nam, tờ Channel News Asia đưa tin.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam giữ vai trò tổ chức diễn đàn, một động thái được giới quan sát nhận định thể hiện niềm tin đầu tư tại đây, tờ báo cho biết.

"Công ty của chúng tôi đã làm ăn tại Việt Nam 10 năm qua. Những cuộc biểu tình vừa qua chỉ là do cá nhân bột phát, ví dụ như trước đó nhiều công nhân Việt Nam đã có hiềm khích với ông chủ người Trung Quốc, và chọn thời điểm này để xả cơn giận", Channel News Asia dẫn lời ôngKen Ang - Giám đốc kỹ thuật công ty United Paints của Mỹ cho biết.

"Một vài nhà đầu tư sẽ thấu hiểu rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ nhặt", ông tiếp lời.

Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam, với tổng giá trị đầu tư vào khoảng 30 tỷ USD.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Singapore đã có tiền đề lâu đời và các nhà đầu tư sẽ không vì đợt diễu hành vừa qua mà e ngại về viễn cảnh làm ăn trong thời gian tới, tờ báo khẳng định.

"Chẳng ai trong số doanh nhân Singapore mà tôi biết quyết định rút vốn khỏi Việt Nam sau sự việc vừa rồi. Tôi thấy Singapore cùng các tài sản tại Việt Nam không bị đe dọa trực tiếp ở bất cứ khía cạnh nào", ôngNorman Lim - Chủ tịchSingapore Business Group kiêm Tổng giám đốcParker Hannifin Vietnam cho biết.

"Mặc dù đây là một cú xóc cho nền kinh tế, nhưng nhìn chung thiệt hại không đáng kể, và trên thực tế Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp để ngăn chặn các sự việc tương tự trong tương lai", ông nói thêm.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp để lắng nghe các chia sẻ và yêu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ. Điều này đã giúp giải tỏa các vướng mắc còn lại trong giới đầu tư sau sự việc, tờ báo cho biết.

Đồng thời, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhận xét động thái này thể hiện cam kết trong việc khôi phục lòng tin từ những người ngoại quốc định cư tại Việt Nam một cách nhanh nhất của chính phủ Việt Nam.

Theo Lê Huyền

thanhhuong

Diễn đàn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên