MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

K+ tuyên bố đã thoát lỗ

04-08-2015 - 15:43 PM | Doanh nghiệp

Tổng giám đốc Truyền hình số vệ tinh K+ cho biết, truyền hình K+ đã đạt điểm hòa vốn vào tháng 6/2015...

Như vậy, sau gần 6 năm tham gia thị trường truyền hình trả tiền, với những khoản lỗ kéo dài, K+ đã chính thức đạt điểm hòa vốn.

Với kết quả này, K+ cũng về đích sớm trước 6 tháng mà hãng truyền hình này đặt ra hồi đầu năm là sẽ cố gắng đạt điểm hòa vốn vào cuối năm 2015.

Ông Công cho biết, số lỗ của K+ đã giảm mạnh qua từng năm, tuy nhiên ông không tiết lộ số lỗ lũy kế của K+ tính tới thời điểm hiện tại.

Theo lãnh đạo K+, trong 6 năm qua, K+ đạt mức tăng trưởng thuê bao bình quân 140%/năm, tăng trưởng doanh thu tăng bình quân 150%/năm (hiện đạt trên 1.200 tỷ đồng), nộp ngân sách 6 năm tổng cộng hơn 700 tỷ đồng, tạo công việc làm cho 300 nhân viên công ty và hơn 3.000 đại lý bán hàng cho K+.

Tổng giám đốc của K+ cũng cho biết, 6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016, K+ sẽ phấn đấu tiếp tục duy trì điểm hòa vốn và có lợi nhuận để tăng cường đầu tư vào nội dung và phát triển các dự án, cung cấp nhiều tiện ích cho các thuê bao gói cao cấp, nhằm phát triển kinh doanh bền vững.

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi hồi tháng 9/2014, ông Jacques Aymar de Roquefeuil, Phó tổng giám đốc K+ cho biết, “tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính vẫn đang trong kiểm soát của K+ và K+ đang có tình hình kinh doanh “tốt nhất” so với các doanh nghiệp kinh doanh truyền hình trả tiền hiện nay tại Việt Nam”.

“Khó thể có lãi ngay được. Làm truyền hình bao giờ cũng mất những năm đầu tiên để đầu tư, sau đó dần dần có khách hàng rồi mới có doanh thu”, ông Jacques Aymar de Roquefeuil nói khi đó.

Cũng liên quan đến K+, trong một thông báo phát đi hôm nay (4/8), Truyền hình số vệ tinh K+ cho biết đã sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015 – 2016 và Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) ba mùa giải 2015 – 2018.

Theo THỦY DIỆU

VnEconomy

Trở lên trên