MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó xử lý nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

29-08-2014 - 07:23 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết rất khó để phong tỏa tài khoản 2 Công ty này.

Chiều 28/8, trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức xung quanh vấn đề nợ thuế của 2 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết rất khó để phong tỏa tài khoản 2 Công ty này.

Ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo 2 Công ty thiếu hợp tác trong việc trả nợ thuế. Theo ông Ngô Bốn, hiện nay Công ty mở tài khoản tại nhiều ngân hàng nên phong tỏa tài khoản này thì họ sử dụng tài khoản khác, cơ quan thuế rút hóa đơn thì doanh nghiệp này lại vận chuyển qua đường hàng không.

Ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, sắp tới sẽ có đoàn kiểm tra tình hình hoạt động tại 2 doanh nghiệp này.

"Tới thời điểm này quan điểm của Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh là tiếp tục thực hiện cưỡng chế. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền đang tổng hợp báo cáo Chính phủ. Còn việc giãn thuế, miễn thuế từng bước là chủ trương đối với tất cả loại hình doanh nghiệp, còn giảm bao nhiêu, số lượng ít hay nhiều thì lại thuộc thẩm quyền của từng cơ quan"- ông Nguyễn Chín nói./.

>> Tập đoàn Besra nợ tiền thuế khai thác mỏ vàng Bồng miêu, Phước Sơn: Việc xử lý số nợ gần 300 tỉ đồng như thế nào?

Theo Hoài Nam

thunm

VOV

Trở lên trên