MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2014: EVN thoái vốn được khoảng 1.000 tỷ đồng

30-12-2014 - 19:46 PM | Doanh nghiệp

EVN dự định bán đấu giá 16% cổ phần ở ABBank nhưng Thủ tướng đã chỉ đạo giao cho NHNN đứng ra sắp xếp. Trong 2015 sẽ có phương án xử lý cổ phần của EVN tại ABBank.

Thông tin này được ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại cuộc Họp công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 do Bộ Công Thương tổ chức chiều nay (ngày 30/12/2014).

Cụ thể, theo ông Chi, năm 2014 tổng thoái vốn của EVN đạt khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm qua EVN đã thoái hết vốn tại 2 công ty bất động sản là Công ty bất động sản Sài Gòn Vina và Công ty bất động sản miền Trung.

“Riêng Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực thì cách đây khoảng 1 tuần EVN đã tiến hành bán đấu giá cổ phần tại, thu về 600 tỷ đồng. Trong 40% cổ phần tại công ty này (Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực) thì EVN bán 25% cổ phần, vừa qua, theo kế hoạch là bán 62,5 triệu thì bán thành công 58 triệu, sẽ tiếp tục thoái vốn tiếp” – Ông Tri nói.

Về cổ phần ở những công ty còn lại mà EVN đang nắm giữ, theo ông Tri: Hiện nay, còn 3 công ty EVN đang xin chỉ đạo để thoái vốn tiếp.

Theo đó, tại Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa qua EVN dự định bán đấu giá 16% cổ phần nhưng Thủ tướng đã chỉ đạo giao cho Ngân hàng Nhà nước đứng ra sắp xếp. Trong 2015 sẽ có phương án xử lý cổ phần của EVN tại ABBank.

Tại Công ty Chứng khoán An Bình, vốn góp của EVN vào công ty này là hơn 100 tỷ đồng, EVN dự kiến việc thoái vốn sẽ được tiến hành trong năm 2015.

Riêng cổ phần mà EVN nắm giữ tại công ty Bảo hiểm Toàn cầu, năm ngoái (2013) EVN đã bán cho nước ngoài 2,5% với giá 26.000 đồng/cổ phiếu. Năm nay, EVN đã trình Bộ Công Thương để tiếp tục thoái vốn, dự kiến đến năm 2015 sẽ thoái hết vốn.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của phóng viên về ước lợi nhuận của công ty mẹ EVN trong năm 2014? Ông Tri cho biết: Dự kiến công ty mẹ lãi khoảng 300 tỷ đồng.

>> Năm 2013: Sau kiểm toán, EVN lãi 4.938 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện

Khánh Nhi – Nguyệt Quế

hanhle

Tài chính Plus

Trở lên trên