"Ngóng chờ" báo cáo tài chính quý III
Thông tin kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.
Trong bối cảnh thị trường chịu tác động mạnh bởi những
thông tin trong và ngoài nước, chính thông tin của các doanh nghiệp sẽ
củng cố niềm tin cho nhà đầu tư. Nhà quản lý doanh nghiệp đã có những báo cáo ngắn về
tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE):
Trong tháng 8/2008, nhóm công ty thuộc REE ước
thực hiện được tổng
doanh thu thuần là 95,41
tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế là 90,75 tỷ đồng. Sở
dĩ chi phí kinh doanh thấp,
lợi nhuận cao là do đã bán ra một khoản đầu
tư tài chính (chứng khoán STB).
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2008, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần là 881,81 tỷ đồng, bằng 146,2% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 80,16% kế hoạch năm 2008 (1.100 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế là - 43,82 tỷ đồng.
Trong tháng 7 và tháng 8, thị
trường ít biến động, nên chúng tôi không phải thực
hiện khoản dự phòng giảm
giá chứng khoán nhiều. Hoạt động
sản xuất - kinh doanh của các công ty con vẫn có lãi.
Hy vọng, kết quả kinh doanh tháng 9 khả quan thì REE sẽ hết lỗ và từ tháng 10 trở đi sẽ có lãi. Về các khoản đầu tư tài chính, REE sẽ dựa vào diễn biến thị trường trong thời gian tới để có quyết định đầu tư đúng đắn, hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex):
Chiến
lược phát triển của Vinaconex là lấy
kinh doanh nhà ở và khu
đô thị làm động lực chính, từng
bước chuyển từ lĩnh vực
xây lắp truyền thống sang lĩnh vực
đầu tư bất động
sản.
Năm nay thực sự khó khăn đối
với các doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất
động sản, nhưng Vinaconex đến
thời điểm này chưa điều chỉnh
kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2008.
Cụ
thể, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt
tổng doanh thu 3.453 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế là 305 tỷ đồng, do các dự
án kinh doanh bất động sản bắt
đầu được khai thác trong năm 2008.
ĐHCĐ năm 2008 của Tổng công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ
lên 3.000 tỷ đồng (thông qua giai đoạn I và giai đoạn II của đợt
chào bán thêm cổ phần).
Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của nền kinh tế cũng như nhu cầu huy động vốn cho các dự án đang và sẽ đầu tư và kế hoạch phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, HĐQT chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch tăng vốn, cụ thể là năm 2008 vốn điều lệ sẽ tăng lên 2.000 tỷ đồng, năm 2009 mới tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC):
Thị trường tài chính trên thế giới và Việt
Nam có nhiều biến động trong 8 tháng đầu
năm, gây ảnh hưởng lớn đến
hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, định chế tài chính.
Tuy nhiên, hoạt động
kinh doanh của PVFC vẫn ổn định
và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2007. Doanh thu
8 tháng đầu năm của PVFC đạt 2.452 tỷ đồng, tăng 150% so với
cùng kỳ năm 2007; lợi nhuận trước thuế
đạt 352 tỷ đồng (đã trích dự
phòng tín dụng và đầu tư 946,4 tỷ
đồng).
Trong 4 tháng cuối năm, PVFC đặt quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2008, đạt lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, PVFC tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, cơ cấu và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn như đầu tư, uỷ thác đầu tư, dịch vụ tài chính, đồng thời đẩy mạnh triển khai các sản phẩm mới như CDM, quản lý dòng tiền cho các doanh nghiệp lớn của Petro Vietnam... Cuối quý III, đầu quý IV/2008, PVFC sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP. HCM.
Ông Trần Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 10 (SDT):
Trong những
tháng đầu năm, Sông Đà 10
cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng
tiêu cực từ những biến
động bất lợi của
nền kinh tế. Tuy nhiên, do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, nên mức
ảnh hưởng không đáng kể.
Ngoài ra, với nguồn vốn thặng dư còn khá lớn (khoảng 124 tỷ đồng), nên áp lực vay vốn ngân hàng của Công ty không cao, nếu không muốn nói là không có.
Để hạn chế rủi ro có thể xảy ra, Công ty cố gắng triển khai công trình đến đâu, thu hồi vốn đến đó, tránh tình trạng đọng vốn, thành nợ khó đòi.
Vừa rồi, từ nguồn vốn thặng dư, Công ty đăng ký mua 300.000 cổ phiếu SDT làm cổ phiếu quỹ, nhưng do giá cổ phiếu SDT liên tục khớp trần trong chu kỳ tăng dài của TTCK nên hết thời hạn đăng ký mua, Sông Đà 10 chỉ mua được 95.000 cổ phiếu SDT, tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.
Hiện tại, Công ty dùng nguồn vốn thặng dư còn lại để đầu tư vào một số dự án trồng cây cao su, dự án khai thác khoáng sản ở Nghệ An cũng như góp thêm vốn vào dự án Thuỷ điện Tây Bắc. Tháng 11 tới, Công ty tiếp tục góp vốn vào dự án Khu công nghiệp và dịch vụ Bắc Ninh.
Theo Thanh Đoàn - Phong Lan - Kim Lan
ĐTCK